Nhộn nhịp thị trường cây cảnh, hoa Tết

Còn khoảng hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vì vậy thị trường cây cảnh, hoa trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã bắt đầu sôi động, tấp nập người bán, người mua.

Bày bán hoa, cây cạnh tại khu vực đường Tràng An (thành phố Ninh Bình).

Trên đườngTràng An của thành phố Ninh Bình, nhiều điểm tập kết cây cảnh đã xuất hiện từkhá sớm. Từ đầu tháng Chạp, thương nhân từ khắp nơi đã thuê xe tải để vậnchuyển cây cảnh đến địa điểm để trưng bày. Khảo sát nhanh tại các điểm tập kết,cây cảnh chơi Tết năm nay khá đa dạng về chủng loại, kích cỡ và kiểu dáng như:quất cảnh hình tháp, quất thế, quất lọ bonsai, quất mini, quýt, cam, bươỉcảnh...

Nhiều loại cây được cấy, ghép thêm cành, quả để tạo ra sự độc đáo nhưbưởi ghép phật thủ, bưởi ghép cam... Theo các thương nhân, dịp Tết năm nay,loại quất lọ bonsai được khách hàng khá ưa chuộng và tìm mua rất nhiều.

ÔngNguyễn Văn Tư, một thương nhân từ ý Yên (Nam Định) cho biết: Quất lọ bonsai cókích cỡ khá vừa vặn, phù hợp với những căn nhà có diện tích hạn chế.

Về mặtthẩm mỹ, quất được tạo thế, uốn cong phần thân nên tạo ra những kiểu dáng rấtbắt mắt, thế cây theo thuật phong thủy, cầu chúc tài lộc cho gia chủ nên đượckhách hàng rất ưa chuộng. Mặt khác, quất lọ bonsai còn có “thời hạn sử dụng”lâu, nếu biết cách chăm sóc có thể sử dụng qua 2-3 năm, giúp tiết kiệm chi phí.

Theo ông Tư, chăm sóc quất lọ bonsai không khó, người chăm chỉ cần sử dụng nướcvo gạo hòa với đỗ tương nghiền để tưới cây, đồng thời dùng phân bón để bổ sungchất dinh dưỡng. Trên thị trường, quất lọ bonsai đang có giá dao động từ1,8-2,5 triệu đồng/lọ, quất cảnh khoảng 2 triệu đồng/chậu, quất mini 200 nghìnđồng/chậu, bưởi cảnh có giá từ 6-40 triệu đồng/cây... tùy theo kích cỡ, kiêủdáng của cây.

Đa phần các loại quất cảnh được thương nhân nhập từ vườn trồngtại tỉnh Hưng Yên - vựa quất cảnh lớn nhất miền Bắc. Lượng cây cảnh trên địabàn tỉnh ta đang được chủ vườn chăm sóc kỹ lưỡng, đợi chờ chợ hoa Tết khaitrương là sẽ “bung hàng”.

Theo ông Nguyễn Văn Ký, phường Đông Thành, thành phốNinh Bình - một người chăm sóc cây cảnh lâu năm cho biết: Giá các loại cây cảnhnăm nay sẽ tăng nhẹ so với dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nguyên nhân là do giá nhân công tăng. Nămngoái, giá thuê một lao động trồng, chăm sóc cây là 150 nghìn đồng/ngày thì nămnay chi phí tăng lên 200 nghìn đồng/ngày, vô hình chung đẩy giá cây cảnh chơiTết tăng lên.

Bên cạnhcác loại cây cảnh chơi Tết, những năm trở lại đây, thị trường hoa Tết cũng rấtsôi động bởi nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Tại vườn hoa NinhPhúc, tấp nập những khách hàng đến ngắm hoa, kỹ càng lựa chọn từng bông để lưạchọn được chậu hoa ưng ý nhất đem về bày trong nhà vào dịp Tết sắp tới. Giađình bà Lê Thị Quý là một hộ trồng hoa có tiếng của xã Ninh Phúc, thành phốNinh Bình.

Tại diện tích 1,4 mẫu trồng hoa của gia đình bà Quý, hàng chục loạihoa đua nhau khoe sắc, từ hoa hồng, hoa ly, ngọc thảo, mẫu đơn cho đến cúcvàng, cúc huân chương, dạ yến thảo, hoa đồng tiền...

Bà Quý cho biết: Từ đâùtháng Chạp âm lịch, khách mua hoa từ Hà Tĩnh, Thanh Hóa đã tìm đến để lựa chọn,đặt mua hoa chơi Tết. Trước đây, cả vùng trồng hoa Ninh Phúc hầu hết trồng hoaly, song do thời tiết không thuận lợi khiến diện tích trồng giảm xuống, thaythế bằng nhiều giống hoa khác.

Năm nay, hoa đồng tiền và dạ yến thảo được kháchhàng ưa chuộng, do màu sắc tươi sáng, sặc sỡ, tạo điểm nhấn nổi bật trong khônggian căn nhà. Giá thành các loại hoa này cũng “vừa” với túi tiền khách hàng,dao động từ 60-120 nghìn đồng/chậu.

Chị Lê Thị Xuân, một khách hàng từ Nam Địnhtìm đến mua hoa cho biết: Tôi tìm đến tận vườn để lựa chọn những chậu hoa đồngtiền đẹp nhất, trang trí trong nhà. Hy vọng năm mới gia đình tôi sẽ đón nhậnđược nhiều may mắn, sức khỏe và tài lộc. Hơn thế, các chậu hoa có kích cỡ nhỏnên phù hợp với không gian của gia đình.

Cũng theo bà Quý, chủ vườn hoa chobiết thêm, các chậu hoa hồng cổ có giá trị cao từ 700 nghìn - 1,2 triệu đồng cũngđược khách hàng săn đón, tuy nhiên số lượng tại vườn nhà rất ít, không đủ đểcung cấp cho người tiêu dùng.

Bên cạnhđó, các giống hoa lan cũng đã được thương nhân đem về, với giá bán lẻ 180 nghìnđồng/cây, chủ yếu là lan hồ điệp, lan vàng, được tuyển chọn từ Gia Lâm, Hà Nôịđem về. Những cây quất cảnh và muôn vàn sắc hoa cùng thi nhau khoe sắc, báohiệu mùa xuân đang về rất gần.

Bài, ảnh:Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nhon-nhip-thi-truong-cay-canh-hoa-tet-20190118081717675p3c24.htm