Nhộn nhịp thị trường đồ cúng lễ ông Công ông Táo

Ngày 23 tháng Chạp, chợ Thiếc, nơi bán đồ thờ cúng lớn nhất TP.HCM đông nghịt người đến mua lễ tiễn ông Công ông Táo.

Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, chợ Thiếc (quận 11, TP.HCM) có rất đông người dân đổ về mua sắm đồ cúng lễ. Các con đường quanh chợ như: Trần Quý, Tân Phước... bày bán đa dạng vật phẩm cúng lễ với màu sắc rực rỡ.

Từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, chợ Thiếc (quận 11, TP.HCM) có rất đông người dân đổ về mua sắm đồ cúng lễ. Các con đường quanh chợ như: Trần Quý, Tân Phước... bày bán đa dạng vật phẩm cúng lễ với màu sắc rực rỡ.

Theo chủ một cửa hàng tại khu chợ Thiếc, năm nay giá các mặt hàng từ vàng mã đến bánh tổ... tăng giá nhẹ.

Giá bộ đồ cúng đưa ông Táo về trời bằng nguyên liệu giấy có áo mão, cò bay, cá chép, vàng bạc là 15.000 đồng/bộ, còn bằng chất liệu nhựa là 30.000 đồng/bộ. Loại đồ cúng có kích cỡ lớn có giá từ 100 - 200.000 đồng/bộ.

Xôi chè, cá chép cho ngày ông Táo được bày bán tràn ngập.

Các loại bánh hình cá chép được nhiều người dân ưa chuộng lựa chọn. Giá mỗi loại dao động từ 40.000 đồng - 180.000 đồng tùy kích cỡ.

Anh Minh Thành cho biết, năm nay chợ khá nhộn nhịp, việc đưa tiễn ông Công ông Táo dù đơn giản hay cầu kì thì năm nào anh cũng đến đây để tìm mua vật phẩm dâng cúng.

Bà Ngọc Minh (quận 10, TPHCM) nói thêm: "Mâm lễ cúng ông Công ông Táo đơn giản hơn những mâm cơm cúng ngày Tết. Tôi chọn hoa vạn thọ, một ít bánh kẹo, thịt quay... tùy theo điều kiện của từng nhà sao cho gọn gàng, thành kính là được. Tôi tranh thủ đi chợ mua đồ sớm, rồi về dọn dẹp nhà, bếp sạch sẽ, làm một mâm cơm để tiễn ông Công ông Táo về trời, mong sang năm gia đình sung túc, mạnh khỏe" - bà Minh cười.

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhon-nhip-thi-truong-do-cung-le-ong-cong-ong-tao-post716520.html