Nhộn nhịp thị trường trái cây, thực phẩm chay ngày rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng được xem là rằm lớn trong năm nên nhiều người tất bật sắm đồ để cúng, cầu mong cả năm an lành. Các mặt hàng như: trái cây, chè, xôi, thực phẩm chay… được nhiều người tìm mua nên giá tăng so với thường ngày. Cụ thể, cúc nhánh giá lên đến 25.000 đồng/2 nhánh; các loại hoa vạn thọ, ly... tăng 5-10% từ dịp Tết Nguyên đán đến nay.

Thực phẩm chay như: nấm, tàu hủ, rau củ cũng “hút” người mua. Ghi nhận tại chợ An Châu (thị trấn An Châu, Châu Thành), từ sáng sớm đã có nhiều người tìm mua thực phẩm chay. Nhu cầu ăn chay rằm tháng Giêng cao nên hầu hết các điểm bán thức ăn chay cũng tấp nập hơn ngày thường 2-3 lần. Bên cạnh đó, chè là món ăn được nhiều người dân mua và đặt hàng trực tuyến từ cả tuần trước.

PHƯƠNG LAN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhon-nhip-thi-truong-trai-cay-thuc-pham-chay-ngay-ram-thang-gieng-a263981.html