Nhộn nhịp tươi vui lễ hội dù lượn Khau Phạ

Lên đỉnh đèo Khau Phạ, một trong 'Tứ đại đỉnh đèo' của vùng núi phía Bắc Việt Nam, trải nghiệm và ngắm nhìn những cánh dù lượn đang bay trên mùa vàng, những trải ruộng bậc thang rực rỡ.

Những chiếc dù lượn điểm xuyết trên nền trời xanh. Ảnh. Đinh Huy

Du khách, bà con nhộn nhịp xem hội. Ảnh. Đinh Huy

Đỉnh Khau Phạ tấp nập người ngược xuôi. Ảnh. Đinh Huy

Đèo Khau Phạ, nằm giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải, Yên Bái là một con đèo dài, quanh co và đẹp nhất được chọn thực hiện môn thể thao mạo hiểm dù lượn. Địa điểm này được giới phi công đánh giá là 1 trong 4 điểm bay đẹp trên cả nước và là điểm bay đẹp nhất trong 10 điểm bay của thế giới.

Lễ hội dù lượn thường được tổ chức 2 lần mỗi năm, vào mùa nước đổ khi các tầng ruộng bậc thang đang lên nước cho mùa mới và vào mùa lúa chín, khi màu xanh màu vàng ươm đang nhuộm sắc cả đất trời.

Chúng tôi háo hức đợi đến lượt bay trên mùa vàng. Ảnh. Đinh Huy

Chúng tôi đang bay trên mùa vàng. Ảnh. Đinh Huy

Những ngày cuối tháng 9, rất nhiều phi công, đội bay và các kĩ thuật viên trong nước và bạn bè nước ngoài đã hành quân lên đỉnh đèo Khau Phạ để chuẩn bị cho Lễ hội dù lượn Khau Phạ 2018.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ảnh. Đinh Huy

Những màn trình diễn trên bầu trời. Ảnh. Đinh Huy

Điểm đến lễ hội dù lượn Khau Phạ. Ảnh. Đinh Huy

Các bạn trẻ, ưa khám phá có thể trải nghiệm cảm giác thăng hoa vô cùng khi được bay trên một tầng non sông gấm vóc, bay và ngắm nhìn trọn danh thắng ruộng bậc thang của Yên Bái.

Với chi phí khoảng 5 triệu mỗi người cho những người không đăng kí trước như chúng tôi, khoảng 2 triệu cho những người đã đăng kí từ nhiều ngày trước, mỗi người có thể lưu giữ được những khoảnh khắc thú vị nhất của mùa thu, của vùng cao.

Nhìn từ dù lượn, phía dưới là một bức tranh rực sắc tươi đẹp. Nhìn từ mặt đất, những chiếc dù điểm xuyết hình ảnh sinh động trên nền trời xanh ngắt. Giữa ánh nắng, giữa những làn gió thu, cảm xúc dâng trào trong niềm vui khó tả.

phong cảnh tuyệt đẹp dưới tầm mắt chúng tôi. Ảnh. Đinh Huy

Du khách, bà con nhộn nhịp xem hội. Ảnh. Đinh Huy

Đỉnh đèo Khau Phạ, tại khu vực diễn ra lễ hội dù lượn, lúc nào cũng tấp nập, đông vui. Những hoạt động văn hóa, thể thao mang du khách thập phương và người dân bản địa tới gần nhau hơn, mang những nét văn hóa dân tộc và hiện tại hòa nhập và đem những kỉ niệm đáng nhớ.

Hoàng Huế

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/du-lich/nhon-nhip-tuoi-vui-le-hoi-du-luon-khau-pha-632657.ldo