Nhốt con gia chủ trong phòng ngủ, phá két sắt lấy 230 triệu giữa ban ngày

Nhóm trộm đã nhốt con gia chủ trong phòng ngủ, kéo két sắt ra nhà xưởng phía sau đập phá trộm 230 triệu đồng bên trong giữa ban ngày.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Canh bên chiếc két sắt bị phá hủy

Ngày 8/7, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ trộm táo tợn xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Canh (44 tuổi), ngụ tại thôn 3, xã Mê Linh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều ngày 3/7, trong lúc vợ chồng anh Nguyễn Văn Canh đi vắng, con trai là Nguyễn Huy Phong (16 tuổi), nằm ngủ trong phòng thì bị kẻ xấu đột nhập vào nhà, dùng dây điện và một khúc gỗ bộc chặt cửa phòng khiến con anh Cảnh không thể ra ngoài.

Nhóm trộm đã kéo két sắt từ phòng ngủ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Canh ra xưởng phía sau nhà dùng búa tạ và dao rựa đập phá vỡ két, trộm toàn bộ 230 triệu đồng của gia đình khổ chủ.

Em Nguyễn Huy Phong cho biết, vào thời điểm trên nghe tiếng đập mạnh từ xưởng phía sau nhưng lại nghĩ bố đang sửa chữa máy xay cà phê nên không ra ngoài kiểm tra.

Kẻ xấu chốt cửa phòng con anh Canh để thực hiện vụ trộm

Theo ông Đào Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, cách đây 3 năm, trên địa bàn xã cũng đã xảy ra một loạt vụ kẻ xấu đột nhập vào nhà đập phá két sắt trộm nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nhot-con-gia-chu-trong-phong-ngu-pha-ket-sat-lay-230-trieu-giua-ban-ngay-post169193.html