Nhu cầu dầu thô thế giới đang yếu dần

Giá dầu tại châu Á ngày 20/8 giảm trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu dầu thế giới đang yếu dần và sự gia tăng trữ lượng dầu thô của Mỹ.

Khoảng 4h15 GMT ngày 20/8, một thùng dầu thô ngọt nhẹ WTI, giao tháng 9/2018, giảm 23 cent xuống còn 65,68 USD trong giao dịch điện tử ở châu Á.

Dầu Brent, giao hàng trong tháng 10, đã mất 25 cent xuống còn 71,58 USD/thùng.

Giá dầu tuần trước đó cũng trong sắc đỏ. Lý do là vì thị trường nói chung lo lắng về tác động của cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Tôi nghĩ rằng thị trường đang dần mất đi sự lạc quan. Có rất nhiều lý do khiến các nhà đầu tư bi quan vào lúc này, trong đó suy thoái kinh tế là nguyên nhân số một", ông Sukrit Vijayakar, người sáng lập Hãng Trifecta Consultants, cho biết.

G.K

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhu-cau-dau-tho-the-gioi-dang-yeu-dan-512107.html