Nhu cầu đồ ăn chay, hoa quả tăng mạnh dịp Thanh minh

Tết Thanh minh năm nay vào ngày 5.4 dương lịch (thứ tư). Nhiều gia đình đã cúng Thanh minh và tổ chức ăn uống vào cuối tuần nên lượng tiêu thụ hàng hóa, nhất là cỗ chay và hoa quả tăng.

Nhiều loại hoa quả tăng giá trong dịp Thanh minh

Nhiều loại hoa quả tăng giá trong dịp Thanh minh

Sáng 2.4, đại diện quán cơm chay Thiên Trúc cho biết khoảng 2-3 ngày nay, mỗi ngày quán nấu từ 40-50 mâm cỗ chay, gấp 3-4 lần so với ngày thường. Cỗ được nhà hàng nấu theo nhu cầu của khách hàng, mâm 7 món cơ bản có giá 400.000 đồng, 13 món có giá 900.000 đồng. Ngoài bán theo mâm, quán còn bán món riêng lẻ. Các món ăn được đặt nhiều như gà, nem, giò... giá giữ nguyên so với ngày thường.

Tranh thủ ngày chủ nhật, nhiều gia đình đi tảo mộ

Tại các chợ Đông Ngô Quyền, Thanh Bình (TP Hải Dương), Yên (Tứ Kỳ) và một số cửa hàng bán hoa quả... nhu cầu tiêu thụ các loại hoa quả cũng tăng mạnh, giá cũng tăng. Cụ thể, nhãn Thái Lan 60.000 đồng/kg, xoài Cát chu 60.000-65.000 đồng/kg, thanh trà 60.000 đồng/kg... đều tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg so với ngày thường, lượng tiêu thụ tăng từ 20-30%.

Qua khảo sát của phóng viên Báo Hải Dương, năm nay nhu cầu đốt vàng mã giảm, nhiều gia đình chỉ thắp hương thay vì đốt vãng mã, quần áo như một vài năm trước.

THANH HÀ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/thi-truong/nhu-cau-do-an-chay-hoa-qua-tang-manh-dip-thanh-minh-230671