Nhu cầu du lịch tăng những tháng đầu năm

Thời điểm đầu năm nhu cầu đi du lịch tâm linh của nhiều người gia tăng, theo các đơn vị lữ hành không chỉ những tour du lịch trong nước, mà các tour du lịch tâm linh nước ngoài cũng thu hút được nhiều du khách…

Đại diện một Cty du lịch có trụ sở tại Hà Nội cho biết, mùa lễ hội đầu năm thường kéo dài đến tháng 3, nhu cầu mua tour của du khách tăng mạnh sau 3 ngày Tết và trải dài ít nhất một tháng sau đó. Đây được xem là mùa cao điểm của các Cty du lịch ở phía Bắc vì tần suất các lễ hội và nhu cầu đi chùa của người dân luôn cao.

Các tour tiêu biểu có mức giá tốt đang được đông đảo du khách quan tâm có thể kể đến như tour hành hương cảnh chùa các tỉnh miền Tây; du xuân kết hợp tham quan thập cảnh tự Đà Lạt; hành hương về chùa Bái Đính và lễ chùa Ba Vàng ở đất Phật Yên Tử; tour Mộc Châu mùa hoa mận; tour chùa Hương – Đền Đức Thánh Cả; tour Yên Tử - chùa Ba Vàng – Côn Sơn; Đền Bà Chúa kho (Bắc Ninh), Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình); tour Vũng Chùa – Đảo Yến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình), tour Sa Pa – Đền Mẫu; Lạng Sơn – Đền Công Đồng Bắc Lệ; Sa Pa – Đền thờ ông Hoàng Bảy; Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Lạng Sơn; Tràng An – Bái Đính – Thung Nham; Thung Nai – Mộc Châu, Đền Sòng Cô Chín – Ông Hoàng Mười… Tour tâm linh nổi bật có tour Cần Thơ – Côn Đảo 3 ngày đã bao gồm vé máy bay khứ hồi và trọn gói ăn nghỉ, giá 7,55 triệu đồng nhờ trợ giá của hàng không dành riêng cho đơn vị có doanh số cao.

Du lịch đất khách vào dịp đầu năm. Ảnh tư liệu

Du lịch đất khách vào dịp đầu năm. Ảnh tư liệu

Theo đại diện Cty lữ hành Saigontourist, lượng khách đi các tour tâm linh nước ngoài gấp đôi số người đi lễ trong nước. Dịp đầu năm, đơn vị này phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Năm nay, các hãng lữ hành khai thác thêm nhiều tuyến hành hương mới cả trong và ngoài nước. Đại diện Vietravel cho biết, hiện tại họ có khoảng 15 tour dạng này để phục vụ khách.

Những điểm đến quốc tế được người Việt ưa thích trong năm nay là Campuchia (giá từ 4 triệu đồng), Thái Lan (từ 9 triệu đồng), Myanmar (từ 15 triệu đồng), Sri Lanka (từ 25 triệu đồng), Bhutan (từ 52 triệu đồng). Tour Nhật Bản chiêm bái Vương đường Phật giáo có giá từ 18,8 triệu đồng. Bên cạnh đó các Cty lữ hành cũng tập trung khai thác tour Singapore, Thái Lan, Myanmar và khu vực Đông Bắc Á như Đài Loan hoặc tour Nam Á như Ấn Độ, Nepal cũng là sự lựa chọn của nhiều khách hàng. Hầu hết chương trình tour đều được thiết kế phù hợp với nhu cầu hành hương của du khách.

Các tour tâm linh khá hút khách dịp đầu năm nay có thể kể đến là tour Singapore/ Singapore – Malaysia 4 hoặc 6 ngày: chiêm bái chùa Răng Phật – Bảo tàng nghệ thuật Phật giáo hiện đại; tour Myanmar 4 ngày chiêm bái chùa Đá Vàng – kỳ quan tôn giáo của Myanmar; tour Đài Loan 5 ngày chiêm bái Phật Quang Sơn - kinh đô Phật giáo thế giới và tour Ấn Độ - Nepal 9 ngày diện kiến Tứ Động Tâm của Phật giáo.

Theo ông Trần Quốc Bảo, Phó TGĐ Cty lữ hành Saigontourist, khi đời sống vật chất của người dân ngày một phát triển, nhu cầu đi lễ, tham gia các lễ hội dân gian sẽ tăng cao. Tuy vậy, xu hướng này cũng có những biến tướng. “Khi tổ chức các chuyến hành hương, Cty du lịch không chỉ bán tour mà còn cần định hướng cho khách cư xử một cách đúng mực, tránh những biểu hiện phản cảm tại các điểm linh thiêng”, ông Bảo chia sẻ. Cũng theo nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động lữ hành thì để có chuyến hành hương trọn vẹn, vui vẻ, du khách nên tìm hiểu thông tin tại các đơn vị du lịch uy tín và đặt tour trọn gói trong các chuyến du lịch hành hương để tiết kiệm chi phí và hạn chế các rắc rối như bị chặt chém, chèo kéo.

Khi đi theo tour hành hương, du khách cũng nên lưu ý mang theo các loại thuốc đặc trị, bảo quản tài sản cá nhân, có thể mua các loại ví nhỏ đeo bên trong áo đựng giấy tờ cá nhân và tiền mặt để tránh kẻ xấu trộm cắp khi đi lễ đầu năm. Những chuyến hành hương đôi khi cần phải di chuyển rất nhiều, vì vậy du khách cần giữ sức khỏe thật tốt, trang phục phải thoải mái, thoáng mát nhưng trang trọng, kín đáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục và không khí linh thiêng nơi chùa chiền, đất Phật. Nếu muốn tự tổ chức tour hành hương, du khách cần phải lên kế hoạch và lộ trình thật tỉ mỉ, tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước để biết thêm thông tin chi tiết và lời khuyên bổ ích.

Thái Yên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhu-cau-du-lich-tang-nhung-thang-dau-nam-138452.html