Nhu cầu nhân lực tài chính - ngân hàng rất lớn

Tại hội thảo “Chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính - ngân hàng” cuối tuần qua, ông Cấn Văn Lực, cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT BIDV kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo BIDV cho biết, thị trường tài chính đang phát triển nhanh và chiếm khoảng 170% GDP cả nước, đặt ra nhu cầu cao về nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Lực lượng lao động ngành tài chính - ngân hàng hiện chiếm khoảng 0,6% tổng số lao động của toàn bộ nền kinh tế. Số lượng nhân lực trong ngành tài chính ngân hàng trong năm qua tăng nhanh nhưng nhu cầu vẫn lớn. Thách thức lớn nhất là năng suất lao động chưa cao và thiếu đội ngũ tầm trung và cấp cao.

Theo thống kê, đến cuối tháng 6/2016, có hơn 400.000 lao động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, số lượng lao động trong giai đoạn 2013 - 2016 bình quân tăng 23.000 người/năm, tương đương tăng 8,5% năm. Xu thế trẻ hóa trong ngành thể hiện khá rõ trong 10 năm qua, khoảng 60% nhân lực dưới 30 tuổi, trong đó số lao động nữ chiếm 57%, 43% là nam.

Ngọc Nhi

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/nhu-cau-nhan-luc-tai-chinh-ngan-hang-rat-lon-168285.html