Nhu cầu từ Trung Quốc và châu Phi hỗ trợ giá gạo Việt Nam

Ở mức giá thấp hơn khoảng 35 – 40 USD/tấn so với gạo Thái Lan và cũng thấp hơn gạo Ấn Độ, gạo Việt Nam đang hấp dẫn khách hàng Trung Quốc và một số nước châu Phi, nhất là các loại gạo thơm và gạo trắng loại 5% tấm và 15% tấm.

ĐBSCL đã thu hoạch xong lúa vụ Đông Xuân – vụ mùa lớn nhất trong 3 vụ mỗi năm. Sản lượng lúa vụ này năm nay ước tính giảm 2% so với năm ngoái, chỉ đạt 9,8 triệu tấn.

Reuters dẫn lời một thương gia ở TP HCM cho biết các công ty xuất khẩu quốc doanh đang trữ khá nhiều lúa gạo bởi tiếp cận được các khoản vay ngân hàng, trong khi đó các nhà xuất khẩu tư nhân có nguồn tài chính eo hẹp hơn nên còn khó khăn trong việc thu mua lúa gạo để tích trữ.

Khách hàng Trung Quốc tháng qua đã quay lại và tích cực mua gạo Việt Nam. Ước tính trong tháng 4 Trung Quốc đã nhập khẩu 288.000 tấn gạo Việt Nam, cao hơn mức trung bình hàng tháng chỉ khoảng 176.000 tấn của quý 1/2017, theo thống kê của Tổng cục Hải quan.

Tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay đạt 815.000 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Trung Quốc sẽ nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng 8,7% so với năm 2016. USDA cũng dự đoán Việt Nam sẽ xuất khẩu 5,6 triệu tấn gạo trong năm 2017, tăng 10% so với năm ngoái. Xuất khẩu của Ấn Độ và Thái Lan năm nay cũng được dự báo sẽ tăng lên.

Nguồn: VITIC/retailnews

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/nhu-cau-tu-trung-quoc-va-chau-phi-ho-tro-gia-gao-viet-nam-670582.html