Nhu cầu vũ khí của Ukraine ngày một lớn, đại diện EU hối thúc đẩy nhanh tiến độ cung cấp đạn dược cho Kiev

Ukraine đang cần thêm nhiều vũ khí từ EU, đặc biệt là vũ khí tầm xa để phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. (Nguồn: Reuters)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell. (Nguồn: Reuters)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell ngày 13/5 kêu gọi khối này đẩy nhanh hoạt động cung cấp đạn dược cho Ukraine, bởi vì Kiev cần tới 1.000 đạn pháo mỗi ngày chỉ tính riêng tại khu vực Bakhmut.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp giữa đại diện Ukraine và các đối tác EU ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển), ông Borrell cho biết tại sự kiện này, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố Kiev cần thêm hỗ trợ để phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga.

Theo quan chức EU, xung quanh thành phố chiến trường miền Đông Bakhmut, “Ukraine cần khoảng 1.000 quả đạn pháo mỗi ngày”.

Khi được hỏi về cách thức EU có thể đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, ông Borrell thừa nhận các quốc gia thành viên đã “đào sâu” kho vũ khí của mình và vượt qua những khó khăn về mặt hậu cần.

Đại diện EU nhấn mạnh Ukraine hiện có nhu cầu đặc biệt về vũ khí tầm xa “vì lực lượng Nga ném bom từ rất xa. Do đó, Ukraine cũng phải có được năng lực vươn xa tới... tầm đó”.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba trước đó cũng tuyên bố đạn pháo tầm xa là trọng tâm thảo luận của cuộc họp.

(theo Reuters)

Hiền Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhu-cau-vu-khi-cua-ukraine-ngay-mot-lon-dai-dien-eu-hoi-thuc-day-nhanh-tien-do-cung-cap-dan-duoc-cho-kiev-227022.html