'Như lời đồn', 'Hongkong1'… nồi lẩu thập cẩm trong đời sống âm nhạc

Hiện nay, trên thị trường âm nhạc Việt Nam, liên tục xuất hiện nhiều ca khúc đến từ những nhạc sĩ không chuyên. Không những thế, còn xuất hiện MV gây tranh cãi khiến thị trường âm nhạc trở nên hỗn độn.

Ca khúc "Như lời đồn" đang gây tranh cãi.

Trong cùng một thời gian ngắn, khán giả liên tục được chứng kiến sự ra đời của những sản phẩm âm nhạc mới lạ. Trong đó, phải kể đến “Hongkong1” của Nguyễn Trọng Tài, “Người âm phủ” của Osad… Đặc biệt gần đây là ca khúc “Như lời đồn” của nhạc sĩ Khắc Hưng do ca sĩ Bảo Anh thể hiện.

Những sản phẩm âm nhạc này tạo nên một làn sóng dữ dội với cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến trái chiều đưa ra trước những sản phẩm âm nhạc này. Và dĩ nhiên, những “cơn mưa” gạch đá là điều không thể tránh khỏi.

“Như lời đồn” nhận không ít gạch đá từ cộng đồng mạng.

Những ngày qua, ca khúc “Như lời đồn” liên tục chịu những sự chỉ trích nặng nề không chỉ của khán giả mà của cả những người trong giới âm nhạc. Ca khúc đã nhanh chóng gây được chú ý nhờ kích thích sự tò mò của khán giả ngay từ tiêu đề. Không những thế, những hình ảnh trong MV còn gây tranh cãi bởi sự phản cảm, hở hang và thậm chí nhiều người cho rằng đó là sự “lố lăng”.

Cùng với “Như lời đồn”, “Hongkong1” cũng “hot” không kém. Khi trên mạng xã hội hé lộ đoạn clip chàng sinh viên trẻ thể hiện trong lúc say rượu. Kể từ đó, bản nhạc liên tục được nhiều người cover, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra thất vọng khi sản phẩm âm nhạc này được ra mắt đầy đủ. Không ít ý kiến cho rằng bài hát lộn xộn, không rõ ràng từ giai điệu đến lời bài bát. Một số ý kiến còn cho rằng “Hongkong1” đạo nhạc nước ngoài.

Chủ nhân bài hát “Hongkong1” Nguyễn Trọng Tài.

Khán giả nghe nhạc Việt đang đón nhận đa dạng các thể loại âm nhạc với đủ phong cách khác nhau. Một điểm chung từ những ca khúc này đều đến từ những nhạc sĩ trẻ không chuyên. Nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang cho rằng, những ca khúc đến từ những nhạc sĩ không chuyên thường mang tính cuộc sống, tính đời và gần gũi với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Vì thế nên những ca khúc nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang.

Nói về thị trường âm nhạc hiện nay, nhạc sĩ Dương Trường Giang cho rằng, những người làm nghệ thuật bây giờ đang rất đông. Vì vậy, hay và dở là điều đương nhiên. Có ca khúc hay thì cũng có những ca khúc dở. Thị trường âm nhạc Việt Nam đang được quan tâm rất nhiều, nhu cầu nghe nhạc của khán giả cao hơn. Và khi nhu cầu của khán giả cao hơn thì nhu cầu sáng tác cũng tăng theo. Vì thế cho nên khi có đủ cung thì ắt có đủ cầu.

“Âm nhạc đang phát triển theo xu hướng xã hội. Đứng ở vị trí của người hưởng thụ âm nhạc thì mình sẽ chọn những sản phẩm âm nhạc nào phù hợp với con người, cuộc sống, quan điểm của mình để thưởng thức.” nhạc sĩ Dương Trường Giang cho hay.

Hương Mai

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/nhu-loi-don-hongkong1-noi-lau-thap-cam-trong-doi-song-am-nhac-638148.ldo