'Nhức nhối' bánh trung thu 'rẻ bèo' không nguồn gốc bán tràn lan Facebook

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội mới đây vừa kiểm tra, thu giữ lô hàng hơn 10.000 bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ chỉ 2.000 đồng/chiếc tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Lời quảng cáo rao bán bánh trung thu mini Trung Quốc trên Facebook.

Theo khai nhận của chủ lô hàng, nếu không bị phát hiện thì toàn bộ số bánh không nhãn mác, không hạn sử dụng sẽ được bày bán trên Zalo, Facebook.

Bánh giá rẻ tràn ngập mạng

Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Trung thu nhưng trên mạng xã hội, thị trường bán bánh trung thu Online đã rất nhộn nhịp. Theo khảo sát của PV Báo Lao Động, trên Facebook tràn lan rao bán “Bánh trung thu mini nội địa Trung Quốc”, với lời quảng cáo “bánh ngon, nhân dẻo mềm, vỏ bánh thơm mềm ẩm, ăn ngọt dịu. Giá yêu thương: 100.000 đồng/kg (khoảng 22-25 chiếc). Giá bán lẻ 50.000 đồng/10 chiếc”.

“Loại bánh này bao bì không có chữ tiếng Việt nên người tiêu dùng khó có thể tìm hiểu chất lượng cụ thể, tiêu chuẩn, cũng như hạn sử dụng. Người mua chỉ biết nghe thông tin chung chung từ người bán hàng” - chị Dung (Hà Nội) - một người mua hàng - cho biết.

Sự việc lực lượng Đội Quản lý thị trường số 24, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra và thu giữ lô hàng 10.000 chiếc bánh nhập lậu mới chỉ là một phần nhỏ so với số bánh nhập lậu bày bán tràn lan trên mạng. Chủ lô hàng này khai nhận, đây là chuyến hàng thứ 3 được nhập về trong vòng nửa tháng trở lại đây.

Theo thông tin ban đầu, tất cả lô hàng bánh trung thu gồm các loại bánh như bánh trứng, bánh nướng, bánh dẻo đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Giá mỗi chiếc bánh là từ 2.000 - 3.000 đồng/chiếc.

Ngay tại thời điểm sự việc bị phát hiện, lô hàng mới nhập về nguyên kiện, kiểm tra nhãn mác trên bao bì thiếu toàn bộ các thông tin như hạn sử dụng, thành phần. Khoảng 10.000 chiếc bánh đều không sản xuất ở Việt Nam. Nếu không bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ thì toàn bộ số bánh không nguồn gốc trên sẽ được bày bán trên Zalo.

Nguyên liệu làm bánh không nguồn gốc

Không chỉ bánh trung thu không rõ nguồn gốc được nhập về bán ở Việt Nam mà các năm trước quản lý thị trường còn phát hiện nhiều nguyên liệu để làm bánh trung thu như nhân giả đậu xanh, trứng muối và phụ gia làm bánh trung thu không rõ nguồn gốc được bày bán tại các chợ.

Không khó để tìm mua nguyên liệu làm bánh như mứt, lạp xưởng, bột, hạt sen… được đóng gói thủ công bán đầy ở chợ Đồng Xuân, phố Hàng Buồm... Không hề có bất kỳ thông tin gì về các loại nguyên liệu này từ nơi sản xuất, thành phần hay hạn sử dụng. Một số chủ shop đóng gói bao bì bắt mắt, giá chỉ vài chục nghìn tùy loại mà hàng vẫn bán chạy.

Thậm chí, ngoài việc bày bán các nguyên liệu trên, các loại nhân nhuyễn trộn sẵn được nhiều tiểu thương làm tại nhà rồi bán. Tại Hà Nội, những cửa hàng có nhân bánh bán sẵn để người làm bánh lựa chọn.

Năm 2017, Cục ATTP (Bộ Y tế) đã có Công văn số 4120/ATTP-NĐ đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng ban Quản lý ATTP TP.Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu.

Cục ATTP đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu và yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về vệ sinh ATTP. Các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố từ ngày 11-30.9, nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thi-truong/nhuc-nhoi-banh-trung-thu-re-beo-khong-nguon-goc-ban-tran-lan-facebook-625099.ldo