Nhức nhối những tuyến vỉa hè biến thành xưởng sản xuất ở Hà Nội

Nhiều tuyến vỉa hè bị biến thành xưởng sản xuất, gia công sắt thép... khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường để tránh xa.

Tại Hà Nội, nhiều tuyến vỉa hè đường phố đang bị biến thành xưởng sản xuất, gia công hàng hóa, tiêu biểu là tại phố Đê La Thành hoặc một số nơi tại phố An Trạch, Cát Linh, Giảng Võ...

Tại những tuyến phố này, có cơ sở buôn bán, gia công các mặt hàng liên quan đến sắt thép, đồ gỗ... Ở đây, người dân đã quen với máy cưa, cắt, hàn xì được "bê" ra tận hè phố để sản xuất.

Phóng viên Báo Giao thông ghi nhận một số hình ảnh trên một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội vào ngày 24/8.

Video: Đường Đê La Thành la liệt cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, biến thành xưởng sản xuất

Cửa hàng sắt thép tràn ra vỉa hè. Đây cũng là nơi cắt sắt thép để bán buôn hoặc bán lẻ

Cửa hàng sắt thép tràn ra vỉa hè. Đây cũng là nơi cắt sắt thép để bán buôn hoặc bán lẻ

Máy hàn cắt kim loại, tấm sắt khổ lớn được bê ra "chiếm lĩnh" vỉa hè

Những khu vực vỉa hè như thế này khiến người đi bộ không còn chỗ

Ở các tuyến phố có nhiều xưởng sản xuất như Đê La Thành thì không thể thiếu được loại xe vận chuyển "chuyên dụng" như thế này

Hoặc các loại xe tải nhỏ thường xuyên dừng đỗ bốc hàng, chính vì vậy tuyến đường này vốn nhỏ hẹp lại càng thường xuyên ùn tắc

Ở khu vực kinh doanh đồ nội thất, cảnh tượng như thế này không còn xa lạ

Không còn bất cứ m2 nào dành cho người đi bộ

Ô tô tải đỗ ngược chiều để vận chuyển hàng hóa

Trên phố An Trạch vỉa hè cũng bị biến thành showroom đá ốp lát, thiết bị vệ sinh

Tại đường Giảng Võ, cũng có không ít cơ sở tận dụng vỉa hè làm xưởng sản xuất khiến người đi bộ không dám "bén mảng" vì lo sợ việc cắt sắt thép, hàn xì gây nguy hiểm...

Những hè phố như thế này đã tồn tại rất lâu nhưng không được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý, nhắc nhở để trả lại không gian cho người đi bộ.

Tạ Tôn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhuc-nhoi-nhung-tuyen-via-he-bien-thanh-xuong-san-xuat-tai-ha-noi-d432286.html