Nhức nhối tệ nạn lô đề

Nạn cờ bạc dưới hình thức chơi lô đề không xa lạ với nhiều người, tuy lực lượng chức năng thường xuyên triệt phá các ổ nhóm, đường dây nhưng hiện nay hoạt động này vẫn len lỏi trong đời sống nhân dân. Với sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử di động, điện thoại thông minh, các đối tượng sử dụng công nghệ cao nên càng khó khăn cho việc đấu tranh, ngăn ngừa.

Quay cuồng cùng con số

Buổi chiều hằng ngày, từ phố thị đến nông thôn, không khó để bắt gặp những người “đam mê” với các con số ngồi bóp đầu, nhăn trán tính toán, “soi” bảng số… rồi “chốt” với thư ký đề. Hầu như ai cũng có điện thoại di động nên việc ghi lô đề không cần phải giấy bút như trước mà chỉ cần một cuộc gọi điện hoặc nhắn tin để thống nhất đánh số nào, bao nhiêu tiền rồi chuyển khoản là xong. Số ít người không thạo công nghệ, lớn tuổi hoặc đánh nhỏ lẻ mới trực tiếp đến ghi đề.

Lực lượng công an khám xét chỗ ở của đối tượng Lương Văn Tuấn ở thôn Trại Chùa, xã Yên Định (Sơn Động) để làm rõ hành vi mua bán số lô đề. Ảnh: CTV.

Lô đề là vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Nhiều người vì nghiện lô đề, không kiểm soát được máu đỏ đen mà sạt nghiệp, tan nát gia đình. Lô đề cũng kéo theo các loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cầm đồ, trộm cắp, lừa đảo… Anh N.V.H ở phường Xương Giang (TP Bắc Giang) từng có thời gian dài chơi lô đề đến mức kiếm được bao nhiêu tiền đều ném vào trò đỏ đen.

Anh H kể: “Tôi thua triền miên nhưng thỉnh thoảng trúng được chút thì bạn bè đều biết, thế là lại kéo nhau đi ăn nhậu, tiêu hết số tiền thắng. Sau đó bị vợ con giận, bỏ đi, tôi chợt tỉnh ngộ, chỉ vì những con số vô bổ mà gia đình có nguy cơ đổ vỡ. Giờ đây tôi phải làm việc không có ngày nghỉ để kiếm tiền trả nợ”.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây hoạt động của tội phạm mua bán số lô, số đề có chiều hướng phát triển mạnh trở lại, hoạt động tinh vi, phức tạp, có tổ chức, được ngụy trang dưới nhiều hình thức và sử dụng công nghệ cao để hoạt động, ghi số không cần vé, chỉ cần thông qua hệ thống tin nhắn với cơ chế trả thưởng, hoa hồng cao (do trốn thuế) hấp dẫn cả người ghi và người chơi, làm mất an ninh trật tự.

Tìm hiểu tại huyện Việt Yên được biết mặc dù áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng vẫn có không ít người chơi lô đề và đối tượng hoạt động thầu đề, thư ký đề. Vào ngày 18/10/2022, Công an huyện Việt Yên bắt quả tang Thân Mậu Tuấn (SN 1956) trú tại thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái (Việt Yên) mua bán số lô, đề tại nhà. Cơ quan chức năng thu giữ 1 điện thoại di động, 2 tờ cáp lô, đề và 2 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Công an huyện làm rõ và vận động 2 đối tượng ra đầu thú về hành vi đánh bạc (mua bán số lô, đề) gồm: Trương Văn Hùng (SN 1992) và Ngô Thị Lý (SN 1965), cùng trú tại thôn Như Thiết, xã Hồng Thái. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, Hùng và Lý có hành vi mua bán số lô số đề với tổng số tiền gần 23 triệu đồng.

Thậm chí, trên địa bàn miền núi, vùng cao, nạn lô đề cũng “vươn vòi” đến. Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Trưởng Công an huyện Sơn Động cho biết, ngày 27/12/2022, đơn vị đã triệt phá tụ điểm tội phạm đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại xã Yên Định.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Lương Văn Tuấn (SN 1975) cùng vợ là Đỗ Thị Thủy (SN 1976) trú tại thôn Trại Chùa, xã Yên Định, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu và số tiền gần 39 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khám xét khẩn cấp đối với Phùn Thị Xiêm (SN 1996), ở thôn Nghẽo, xã Tuấn Đạo vì liên quan đến hành vi đánh bạc.

Kiên quyết triệt phá

Số liệu của Công an tỉnh cho thấy, tệ nạn cờ bạc, lô đề xảy ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Trong năm qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 102 vụ, 622 đối tượng đánh bạc, thu hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó có nhiều vụ liên quan đến đối tượng hoạt động lô đề.

Việc phát hiện, ngăn ngừa gặp nhiều khó khăn do có nguyên nhân phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, hoạt động núp bóng, trá hình, lưu động, sử dụng công nghệ cao. Cùng đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người dân còn hạn chế, chưa tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Có trường hợp vì lợi ích kinh tế nên cố tình vi phạm quy định của pháp luật.

Công an tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, TP, xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn cờ bạc. Đồng thời tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc, số lô, số đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để nhận, chuyển bảng lô đề.

Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho hay, nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn cờ bạc mua bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, hiệu quả, Công an tỉnh đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, TP, xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn cờ bạc.

Đồng thời tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc, số lô, số đề, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để nhận, chuyển bảng lô đề và các hình thức cờ bạc khác.

Cơ quan điều tra các cấp phối hợp chặt chẽ với Viện KSND, TAND điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề và các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép khác để phòng ngừa, răn đe.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để các tầng lớp nhân dân, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống tệ nạn cờ bạc mua bán số lô, số đề.

Quốc Phương

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/403461/nhuc-nhoi-te-nan-lo-de.html