Nhức nhối tình trạng đua xe trái phép ở Hậu Giang

Công an tỉnh Hậu Giang vừa vây bắt hàng chục đối tượng có hành vi đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trong đêm. Tình trạng này liên tục diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây, khiến người dân bất an, lo ngại.

Theo phản ánh của người dân về việc hàng chục thanh niên ngang nhiên chặn các phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn từ Đại học Võ Trường Toản đến khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - Hậu Giang) để tổ chức đua xe, nẹt pô ầm ĩ khiến người dân địa phương bất an. Tình trạng đua xe xảy ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để...

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo nhiều lực lượng tham gia điều tra, xử lý.

Theo đó, đêm 27/4, phát hiện nhiều đối tượng tụ tập trên tuyến Quốc lộ 61C, thuộc địa bàn xã Vị Bình và xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, cảnh sát đã tổ chức vây bắt,

Lực lượng chức năng tạm giữ hàng chục phương tiện. Ảnh: CAHG

Lực lượng chức năng tạm giữ hàng chục phương tiện. Ảnh: CAHG

Lực lượng Công an đã tạm giữ 37 đối tượng, 35 xe mô tô các loại và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó ít ngày, Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã vây bắt thành công một nhóm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến tỉnh lộ 927, đoạn qua ấp Phương Qưới A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tạm giữ 9 xe mô tô các loại, 10 đối tượng liên quan.

Chặn phương tiện trên Quốc lộ 1 để đua xe. Ảnh cắt từ clip

Không chỉ ở các tuyến quốc lộ, nhiều thanh thiếu niên tụ tập tổ chức đua xe, nẹt pô ầm ĩ trong khu dân cư Cát Tường trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc Phường 5, TP Vị Thanh) làm ảnh hưởng người dân.

Các nhóm này thường tụ tập ở một quán cafe trong khu dân cư, sau đó chia nhỏ thành cặp hoặc thành nhóm nhỏ không đội nón bảo hiểm, đua xe, ‘bốc đầu’, thời gian diễn ra đa số là cuối giờ chiều (khoảng 17 giờ).

Theo đại diện Công an TP Vị Thanh, ngay khi nắm thông tin đã chỉ đạo lực lượng mật phục để xác định thông tin các đối tượng vi phạm. Tình trạng tụ tập đua xe nẹt pô này diễn ra không thường xuyên, tuy nhiên đã tổ chức nhiều tổ công tác và bước đầu đã nắm được thông tin một vài đối tượng, phương tiện vi phạm. Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo trật tự, bình yên cho bà con…

Cảnh Kỳ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhuc-nhoi-tinh-trang-dua-xe-trai-phep-o-hau-giang-post1332366.tpo