Nhức nhối tình trạng truyền bá ấn phẩm đồi trụy

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, thời gian gần đây, tại Hà Nội đang nổi lên tình trạng các website diễn đàn chia sẻ những hình ảnh bộ phim có nội dung khiêu dâm đồi trụy ảnh hưởng nghiêm trọng đến thuần phong mỹ tục.

Đặc biệt, tình trạng truyền bá phim ảnh khiêu dâm trẻ em đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, làm gia tăng tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em hiện nay.

Thông qua các trang web đen này, hacker phát tán nhiều loại mã độc, phần mềm nghe lén nhằm thu thập trái phép thông tin người dùng internet để hoạt động phạm tội.

Cơ quan công an cũng cho biết, trong năm 2017 đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây đăng tải truyền bá hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Duy Hải và 3 đồng phạm ra xét xử phúc thẩm về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. (Ảnh: Giang Long)

TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Duy Hải và 3 đồng phạm ra xét xử phúc thẩm về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. (Ảnh: Giang Long)

Điển hình, tháng 12/2016, Công an TP Hà Nội phá thành công vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng internet do đối tượng Nguyễn Duy Hải cầm đầu.

Qua đó thu thập hơn 4.000 phim sex, đưa lên website cho người xem để thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và xử lý theo quy định.

Thông qua Cục Đối ngoại – Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với cảnh sát các nước Anh, Đức, Pháp cung cấp thông tin xử lý đối tượng người nước ngoài có hình clip đã truy cập và sử dụng để xử lý theo quy định.

Mộc Thanh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhuc-nhoi-tinh-trang-truyen-ba-an-pham-doi-truy-84652.html