Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CQCA

Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 1988, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Trần Quốc Việt (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đô (SN 1966, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, vào ngày 11/3/2024, Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị mất trộm 1 chiếc xe máy điện (trị giá khoảng 8 triệu đồng) tại sân nhà thờ Hàm Long vào khoảng 5h30 ngày 06/3/2024.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an phường Phan Chu Trinh đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Đến khoảng 21h00 ngày 12/3/2024, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ thủ phạm là Trần Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Huy.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CQCA

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau trộm cắp chiếc xe máy điện tại nhà thờ Hàm Long và thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe máy điện khác vào các ngày 11, 12/3/2024 tại khu vực đường Lê Trọng Tấn và Trần Duy Hưng.

Trong cả 3 vụ trộm, Việt sẽ điều khiển xe máy đứng ngoài cảnh giới, còn Huy trực tiếp trộm cắp. Số xe máy điện trộm cắp được, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Văn Đô.

Quá trình đấu tranh, Đô khai nhận đã mua 3 chiếc xe máy điện nêu trên và biết số xe đã mua là do trộm cắp mà có. Sau khi mua xe về, Đô đã thay sửa khóa để bán cho người khác lấy tiền ăn tiêu.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-ai-mat-trom-xe-may-dien-o-ha-noi-nen-doc-ngay-375146.html