Những ấn tượng khó phai

Sau 5 ngày diễn ra sôi động tại TP. Huế thơ mộng, Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII đã kết thúc tốt đẹp. Tại lễ bế mạc diễn ra hoành tráng, công phu, các giải thưởng, sự tôn vinh rất đáng tự hào đối với những người làm báo truyền hình - phát thanh CAND đã được trao cho các chủ nhân xứng đáng.

Sau những ngày sống trong không khí của một lễ hội thực sự, tạm biệt Huế để trở về với công việc đời thường, chắc hẳn ai cũng mang trong lòng nhiều cảm xúc, bởi đây là một kỳ Liên hoan thực sự để lại những ấn tượng khó phai...

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII đã đón nhận 519 tác phẩm đến từ 77 đơn vị tham gia dự thi. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công tâm, khách quan và tương đối... vất vả, cuối cùng các Ban giám khảo khảo thuộc 5 nội dung thi đã tìm ra được những tác phẩm truyền hình - phát thanh và những phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc nhất để trao giải.

Nhận định chung về cuộc thi, tại lễ bế mạc Liên hoan, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban Tổ chức kỳ Liên hoan đã nhấn mạnh: “Các tác phẩm dù ở bất cứ thể loại nào đều đã bám sát cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an, phản ánh rõ nét, chân thực cuộc chiến chống tội phạm, đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ CAND cầm bút trên mặt trận văn hóa tư tưởng...”.

Trung tướng Mai Văn Hà (giữa) - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII trao giải cho các tác phẩm dự thi "Chuyên mục an ninh trật tự" đoạt Huy chương Vàng.

Trung tướng Mai Văn Hà (giữa) - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XII trao giải cho các tác phẩm dự thi "Chuyên mục an ninh trật tự" đoạt Huy chương Vàng.

Với thể loại “Tác phẩm báo chí truyền hình” (188 tác phẩm dự thi) có 17 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 23 bằng khen. Vốn được xem là phần dự thi luôn “nóng hổi” trong mọi kỳ Liên hoan, thể loại “Tác phẩm báo chí truyền hình” là phần thi luôn thu hút số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất. Những thông điệp mà các tác phẩm thuộc thể loại này truyền tải thường mang tính thời sự, gần gũi với đời sống, với công cuộc đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Công an.

Tại Liên hoan năm nay, có nhiều tác phẩm đã nhận được những nhận xét tích cực, những lời khen ngợi của Ban giám khảo như phóng sự “Gánh nợ đại tiệc sinh nhật” của Công an Quảng Ngãi; phóng sự điều tra “Lần theo “đường đi” của các đối tượng mua bán mô, tạng người”; phóng sự “Khủng hoảng rác” của Công an TP Đà Nẵng; phóng sự tài liệu “Lời sám hối muộn màng” của Công an tỉnh Long An; phóng sự điều tra “Bàn tay “ma” trên những cung đường gỗ lậu” của Công an tỉnh Phú Thọ; phóng sự “Người cõng chữ giữa lòng hồ Trị An” của Công an tỉnh Đồng Nai...

Đại úy Trần Đại Chung - Phó Trưởng ban Chuyên đề Truyền hình CAND, Cục Truyền thông CAND - Trưởng ban Giám khảo “Tác phẩm báo chí truyền hình” cho biết: “Liên hoan năm nay, trong thể loại tác phẩm báo chí truyền hình thì thể loại điều tra vẫn có chất lượng nổi trội hơn hẳn, để lại ấn tượng mạnh cho Ban giám khảo.

Điều tra, phóng sự điều tra vốn là một thế mạnh của hệ thống báo chí Công an nói chung và truyền hình CAND nói riêng. Các phóng viên đã có quá trình tìm tòi, điều tra khá công phu, đi sâu vào những vấn đề gây bức xúc trong xã hội như rác thải ở Đà Nẵng, phá rừng ở Phú Thọ hoặc liên quan đến quyền lợi dân sinh của các giáo viên ở Đắk Lắk...

Những tác phẩm phản ánh về những tập tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn đã thể hiện sự kỳ công, sự dấn thân, công phu của phóng viên và ê kip khi đầu tư, theo sát các vụ việc điển hình. Một số đơn vị đã biết áp dụng kỹ thuật cao để có thể đạt được hiệu ứng hình ảnh, âm thanh tốt nhất và nâng cao chất lượng tác phẩm...”.

Ở thể loại “Chuyên mục An ninh trật tự” với 63 tác phẩm dự thi đã có 6 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 23 bằng khen được trao. “Chuyên mục An ninh trật tự” là phần thi có tính truyền thống của Liên hoan Truyền hình CAND, bởi lẽ từ khoảng trên 20 năm nay, chuyên mục này đã có mặt tại các Đài Phát thanh - Truyền hình của 64 tỉnh, thành.

Lễ bế mạc Liên hoan có các màn nghệ thuật do các thí sinh dự thi Phát thanh viên, người dẫn chương trình xuất sắc biểu diễn.

Theo thời gian, chuyên mục này đều có sự trưởng thành dần lên, hướng tới sự chuyên nghiệp và mang lại rất nhiều thông tin thiết thực, bổ ích cho nhân dân địa phương. Đại diện Ban giám khảo phần thi này cho biết, năm nay các chuyên mục dự thi đã có nhiều đổi mới với cách làm hiện đại hơn, có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn. Nhiều địa phương đã có phần “talk” để chương trình sinh động hơn và còn có thêm nhiều phần dẫn hiện trường nên chương trình, hấp dẫn, hiện đại hơn.

Với thể loại “Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format ANTV” (có 103 tác phẩm dự thi) Ban giám khảo đã chọn ra 10 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 35 bằng khen. Theo đánh giá của Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng ban Quay phim & Đạo diễn Truyền hình CAND, Cục Truyền thông CAND - Trưởng ban Giám khảo thì: “Năm nay, các tác phẩm dự thi thể hiện sự đa dạng về đề tài, bám sát được nội dung, yêu cầu của Ban tổ chức, chủ đề thực hiện bám sát với dòng chảy của cuộc sống, nhiều tác phẩm, đề tài mang tính thời sự cao. Một số tác giả đã có cái nhìn mới, cách tiếp cận và thể hiện một cách linh hoạt cả về tư duy, phương thức thể hiện.

Một số đơn vị thể hiện được sự chuẩn bị chu đáo về kịch bản, tư liệu và tác nghiệp hiện trường, có sự đầu tư và nuôi dưỡng tư liệu như các tác phẩm “Tự hào mang dòng họ Bác Hồ” (Phim tài liệu) của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, “Trận đánh cuối cùng” (Hồ sơ vụ án) của Công an tỉnh Sơn La, “Bản án thích đáng cho kẻ gây rối” (Góc nhìn sự thật) của Công an tỉnh Hà Nam, “Câu chuyện của người vợ” (Phim tài liệu) của Công an tỉnh Hà Giang... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều tác phẩm yếu tố nghệ thuật còn mờ nhạt, đơn điệu, theo lối mòn, cho nên cách làm sẽ cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa”.

Năm nay, lần đầu tiên thể loại “Tác phẩm phát thanh” được đưa vào dự thi. Điều bất ngờ đối với cả Ban Tổ chức và Ban giám khảo, đó là số lượng tác phẩm dự thi lại rất nhiều: 165 tác phẩm. Đã có 15 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc và 35 bằng khen được trao. Đặc biệt, với thể loại phóng sự điều tra, Ban giám khảo cũng rất bất ngờ khi có những địa phương đã làm tới 3-4 kỳ, đó là các tác phẩm: Phóng sự điều tra “Sản xuất thuốc ung thư giả và trách nhiệm của cơ quan chức năng” của Công an TP Hải Phòng; phóng sự điều tra “Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Lào” của Công an tỉnh Hà Tĩnh; phóng sự “Khốc liệt cuộc chiến với những đường dây ma túy ở vùng biên giới xứ Lạng” của Công an tỉnh Lạng Sơn; phóng sự “Chuyện của những cung đường” của Công an tỉnh Nam Định. Những tác phẩm này đều đã được trao Huy chương Vàng như một phần thưởng xứng đáng cho cống hiến, nỗ lực vất vả của phóng viên và ê kip thực hiện chương trình.

Buổi lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan đã diễn ra trang trọng, hấp dẫn và đầy bất ngờ tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế và được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV lúc 20h, rất nhiều gương mặt “nhà báo chiến sĩ”, phát thanh viên - người dẫn chương trình truyền hình đã không giấu được sự hân hoan, hồi hộp chờ đợi các màn xướng tên kết quả chung cuộc.

Sự vui mừng, phấn khích và cảm động cũng được lộ rõ trên những gương mặt khi các tác phẩm của cơ quan, đơn vị mình được xướng tên. Không chỉ chia sẻ về niềm vui, hạnh phúc, sự vinh dự khi nỗ lực tâm huyết của mình đã được tôn vinh, bù đắp xứng đáng, những phóng viên, nhà báo chiến sĩ đều có chung ấn tượng đẹp đẽ về một kỳ Liên hoan đầy ấn tượng: Từ công tác tổ chức của TP. Huế địa phương đăng cai và Cục Truyền thông CAND cũng như sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an đều để lại sự xúc động đối với các tập thể, cá nhân tham gia kỳ Liên hoan này. Qua các hoạt động bên lề, tình đồng chí - đồng đội - đồng nghiệp dường như càng được gắn kết hơn, thân tình, ấm áp hơn.

Chia tay TP. Huế xinh đẹp, những người làm truyền hình - phát thanh trong lực lượng CAND lại tiếp tục năng động, sáng tạo, cống hiến hết mình với các tác phẩm báo chí truyền hình - phát thanh, để hứa hẹn đem đến cho kỳ Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII sẽ được tổ chức vào năm 2021 những tác phẩm xuất sắc hơn nữa, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nguyệt Hà

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/nhung-an-tuong-kho-phai-562262/