Những 'anh hùng' Ngoại hạng Anh không thuộc biên chế Big Six (Phần 1)

Ngoài những ngôi sao hàng đầu thuộc các ông lớn trong top 6 ra thì Ngoại hạng Anh đang sốt với những cầu thủ sau đây.

1. Pascal Gross (Brighton)

Pascal Gross là cầu thủ có những pha tăng tốc thần sầu tại Ngoại hạng Anh mùa này. Anh đang có 5 bàn thắng và 8 đường kiến tạo thành công từ đầu mùa đến nay.

Có thể thấy Pascal rất đa năng khi anh thi đấu ở rất nhiều vị trí như tiền vệ trung tâm kiến thiết lối chơi, tiền vệ hộ công và tiền đạo ghi bàn. Dù đảm nhiệm nhiều vai trò nhưng Pascal vẫn hoàn thánh xuất sắc và trở thành nhân tố sáng giá nhất trong đội hình của CLB Brighton.

2. Mario Lemina (Southampton)

Mario Lemina là tân binh sáng giá của CLB Southampton mùa này. Trước đó, Lemina khởi nghiệp tại Pháp trong màu áo Lorient và Marseille trước khi cập bến Juventus và chơi bóng 2 năm tại Serie A. Lemia là một tiền vệ đa năng, có thể vừa công vừa thủ nơi tuyến giữa. Anh đang là linh hồn của Southampton ở mỗi trận đấu.

3. Marko Arnautovic (West Ham)

Mùa Hè vừa qua, Marko Arnautovic là bản hợp đồng đắt giá nhất của CLB West Ham, đồng thời là người hưởng lương cao nhất sau khi gia nhập đội bóng. Hiện Arnautovic đang có 9 bàn thắng và 4 đường kiến tạo thành bàn.

Ban đầu khi gia nhập West Ham, tưởng đâu chân sút người Áo là "bom xịt" vì anh không thể hiện được gì nhiều. Nhưng càng chơi Arnautovic lại càng cho thấy khả năng tuyệt vời của mình. Bên cạnh đó điểm yếu của anh là tính khí nóng nảy khiến sự nghiệp không thể phát triển mạnh mẽ.

4. Idrissa Gueye (Everton)

Tiền vệ người Senegal đang là nhân tố chủ chốt của CLB Everton. Tên tuổi Gueye được biết đến rộng rãi tại Ngoại hạng Anh mùa giải này bởi lối chơi mạnh mẽ và xông xáo. Anh được mệnh danh là chuyên gia tắc bóng và bứt tốc rất tốt tại Ngoại hạng Anh. Ngoài ra anh còn đảm nhiệm vai trò tiền vệ con thoi kết nối lối chơi của đồng đội. Có thể thấy một Gueye đa tài không khác gì một cầu thủ hàng hiệu nào.

5. Gylfi Sigurdsson (Everton)

Sigurdsson không phải một siêu sao, nhưng vai trò của anh với tuyển Iceland không khác mấy so với Ronaldo của Bồ Đào Nha hay Messi của Argentina. Từ đầu mùa giải đến nay anh đã có 5 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Tiền vệ người Iceland là mẫu cầu thủ đa năng khi có thể chơi ở hai cánh và tấn công trung lộ. Nhưng điều đáng lo ngại cho anh lúc này là chấn thương khiến hồi tháng 3 Gylfi nghỉ dài hạn.

6. Ryan Bertrand (Southampton)

Ryan Bertrand cùng Danny Rose là 2 hậu vệ trái hay nhất nước Anh hiện tại. Với phong độ chói sáng, anh đang là mục tiêu của Man United nhằm thay thế Blind, Darmian và Luke Shaw.

7. Manuel Lanzini (West Ham)

Manuel Lanzini đang thi đấu rất hay với 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo từ đầu mùa giải đến nay. Với phong độ chói sáng như hiện tại, Lanzini đang được Chelsea theo đuổi rất sát sao.

Được biết, Chelsea đã tiếp cận Lanzini trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái nhưng do mải mê theo đuổi Alvaro Morata, Chelsea đã không thể đưa Lanzini về sân Stamford Bride. Dự kiến, Chelsea sẽ chi khoảng 20 triệu bảng để thuyết phục West Ham nhả người.

Trang Ý

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-anh-hung-ngoai-hang-anh-khong-thuoc-bien-che-big-six-phan-1-d440999.html