Những ảnh khỏa thân ghi dấu ấn sự kiện tiêu biểu năm 2018

Triển lãm 'Ảnh nude nghệ thuật' được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm công bố là 1 trong 10 sự kiện Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tiêu biểu năm 2018 vào sáng ngày 27/12 vừa qua.

Đây là hoạt động tổ chức thường niên nhằm chọn ra những sự kiện nghệ thuật có tác động tích cực tới đời sống văn hóa nước nhà.

Đây là hoạt động tổ chức thường niên nhằm chọn ra những sự kiện nghệ thuật có tác động tích cực tới đời sống văn hóa nước nhà.

Trước đó vào chiều tối ngày 20/7, lễ khai mạc triển lãm chuyên đề "Ảnh nude nghệ thuật" quy mô quốc gia lần đầu tiên diễn tại Trung tâm Giám định và Triển lãm các tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật 52 tác phẩm tuyển chọn của 10 nhiếp ảnh gia với những tên tuổi khá quen thuộc như: Thái Phiên, Dương Quốc Định, DzungArt Nguyen, Lê Quang Châu,…

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên cho rằng Triển lãm chuyên đề "Ảnh nude nghệ thuật" là sự kiện văn hóa nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi những giá trị thẩm mỹ đã được công nhận trên thế giới trong quá trình hội nhập quốc tế.

Triển lãm được tổ chức với mong muốn giới thiệu các tác phẩm ảnh nude nghệ thuật đến công chúng, giúp người xem hiểu, thưởng thức giá trị thẩm mỹ, nhân văn, đồng thời để phân biệt, đối trọng với những bức ảnh nude phản nghệ thuật, phản thẩm mỹ.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên khi nói về ảnh nude nghệ thuật cho rằng đó là bức ảnh mà khi công chúng nhìn vào thấy chân - thiện - mỹ, tâm hồn hướng đến cái đẹp chứ không gợi chút dục vọng nào.

Được biết, theo con số thống kê, sau 4 ngày diễn ra triển lãm "Ảnh nude nghệ thuật" hồi tháng 7/2018, số lượng người tới xem đạt mức kỷ lục khoảng hơn 6.000 người - con số chưa từng có trong lịch sử triển lãm từng tổ chức ở Việt Nam.

Triển lãm "Ảnh nude nghệ thuật" được coi là sự kiện được chờ đợi bởi đây là triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam, đánh dấu sự cởi mở và “cởi trói” trong tư duy cấp phép cho những triển lãm có chủ đề nhạy cảm vốn từng là vùng cấm trong nhiều năm.

Đồng thời góp phần thay đổi cách nhìn nhận của công chúng đối với loại hình nghệ thuật này. “..Nó như là tháo một nút thắt trong hoạt động sáng tạo ảnh nude của anh em theo đuổi thể loại nghệ thuật này. Tháo một nút thắt để người ta cảm thấy ảnh nude đã được xã hội công nhận, nó như hình thức, nội dung bình đẳng với các thể loại khác”, Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm bày tỏ với truyền thông trước đó.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhung-anh-khoa-than-ghi-dau-an-su-kien-tieu-bieu-nam-2018-1361337.tpo