Những bàn tay lan tỏa yêu thương và gắn kết hạnh phúc

Với trên 80% cán bộ, viên chức, người lao động là nữ cùng những đóng góp lớn cho công tác chăm sóc trẻ sơ sinh, khám chữa bệnh sản khoa và KHHGĐ; hỗ trợ sinh sản…., năm 2019, tập thể nữ viên chức và người lao động của BV Phụ sản Hà Nội (BVPS Hà Nội) đã được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

BVPS Hà Nội là BV có tiêu chuẩn BV chuyên ngành Sản phụ khoa tuyến cuối; đảm bảo thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn gồm: Khám chữa bệnh sản khoa và KHHGĐ; Đào tạo chuyên môn; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến; Phòng bệnh; Quản lý kinh tế và hợp tác quốc tế. Ở bất cứ nhiệm vụ nào, tập thể cán bộ BV nói chung cũng như tập thể nữ viên chức nói riêng cũng ghi được dấu ấn đậm nét.

Công tác chăm sóc, khám chữa bệnh của người dân được chú trọng, tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị tăng hàng năm tăng. Nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đã được áp dụng để hỗ trợ sinh sản cho các bệnh nhân hiếm muộn, có 243 em ra đời/198 ca có thai, kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh đứng thứ 1 tại Việt Nam, thứ 2 tại châu Á - Thái Bình Dương, trong năm đã sàng lọc trên 33 bệnh rối loạn chuyển hóa cho trẻ sơ sinh. Với vai trò chuyên khoa đầu ngành, BV đã triển khai thực hiện và giám sát việc tổ chức hỗ trợ hoạt động chuyên môn, chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong toàn tuyến.

Đại diện tập thể nữ viên chức và người lao động BVPS Hà Nội nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Ảnh: M.A

Đại diện tập thể nữ viên chức và người lao động BVPS Hà Nội nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Ảnh: M.A

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được BV quan tâm. BV đã xây dựng nhiều đề tài, sáng kiến phục vụ trong công tác khám và điều trị. Là đơn vị đầu tiên của ngành y tế Thủ đô có khối xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189; thực hiện tự chủ về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, BVPS Hà Nội cũng là 1 trong 10 BV trong cả nước áp dụng các kỹ thuật hiện đại ngang tầm thế giới về hỗ trợ sinh sản như: chọc hút trứng noãn ICSI, các thủ thuật thu nhận tinh trùng từ mào tinh hay tinh hoàn (PESA, TESA, TESE, MESA), đông lạnh tinh trùng, đông phôi bằng phương pháp thủy tinh hóa và chuyển phôi lạnh, do vậy tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm tăng dần qua các năm, năm 2017: 22.693 ca, đến năm 2018: 23.987 ca.

Để đạt được những thành tích kể trên phải kể đến sự đóng góp rất quan trọng của nữ cán bộ, viên chức BV. Việc thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển BV cũng đặt ra cho nữ cán bộ viên chức, người lao động những yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi họ không ngừng phấn đấu cả về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu mới. Do vậy, dù ở vị trí công tác nào, các nữ viên chức và người lao động trong BV cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động học tập nâng cao trình độ, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng BV đạt chuẩn, tích cực xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Công tác từ thiện, nhân đạo luôn là hoạt động được BVPS Hà Nội đề cao; trong đó có sự tham gia tích cực của tập thể viên chức, người lao động nữ với vai trò là người mẹ, người chị lại là người có chuyên môn. Những chương trình mang nhiều thông điệp ý nghĩa của BVPS Hà Nội đã cung cấp nhiều kiến thức quý báu cho chị em phụ nữ và các em học sinh trong việc giáo dục sức khỏe và bảo vệ sức khỏe sinh sản cho thế hệ tương lai của đất nước, nâng cao được chất lượng dân số trong tương lai.

Trong quá trình tiếp nhận và điều trị, bằng tinh thần nhân văn sâu sắc, BV cũng giúp đỡ nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người mắc bệnh nan y, giải quyết phù hợp cho từng trường hợp và gia đình người bệnh; động viên tinh thần, hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người bệnh; thăm hỏi những bệnh nhân nặng và chuyển viện. Thêm nữa, BV luôn có chế độ hỗ trợ 100% viện phí đối với nhân viên BV khi mắc bệnh ốm đau và điều trị nội trú, sinh nở tại BV. Đặc biệt, năm 2019, BV đã xây 40 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn 3 tỉnh Yên Bái, Bắc Giang và Lạng Sơn với tổng trị giá trên 3 tỷ VNĐ.

Với nhiều thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, BVPS Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý do Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và UBND TP Hà Nội trao tặng như: Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba; nhiều năm liền nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế và Bằng khen của UBND TP Hà Nội… Và với tập thể nữ viên chức, người lao động của BVPS Hà Nội thì Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 là một sự ghi nhận gần gũi và ân tình mà tổ chức Hội LHPN gửi đến họ. Giải thưởng là một lời động viên, khích lệ họ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung và cho phụ nữ, trẻ em nói riêng.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-ban-tay-lan-toa-yeu-thuong-va-gan-ket-hanh-phuc-172368.html