Những bất ngờ đầu tiên

Ngày thi đấu thứ 3 Giải quần vợt vô địch nam - nữ lần 4 (VTF Pro Tour 4 - Hưng Thịnh Cup 2018) khép lại với nhiều cuộc so tài hấp dẫn cùng những kết quả bất ngờ, trong đó hấp dẫn nhất phải kể tới trận đấu đơn nam giữa Nguyễn Đắc Tiến và Lý Văn Tuấn.

Fodor Csilla (Đà Nẵng) xuất sắc vượt qua Tiffany Linh Nguyễn (Becamex Bình Dương) sau hai set đấu.

Hạt giống số 2 của đoàn Hà Nội Nguyễn Đắc Tiến khởi đầu set 1 khá suôn sẻ. Trước đối thủ Văn Tuấn lép vế hơn về mặt thể hình, những cú giao bóng cực mạnh của Đắc Tiến tỏ ra rất hiệu quả, sớm vươn lên dẫn 3-1 sau bốn game đầu. Dù vậy, đại diện của Hải Đăng Tây Ninh bất ngờ thi đấu khởi sắc và cân bằng tỷ số 3-3 trong hai game sau đó. Văn Tuấn vươn lên dẫn trước nhưng bị ngắt mạch thắng bởi trận đấu buộc phải tạm hoãn trong vài giờ bởi cơn mưa lớn bất chợt.

Trở lại sau quãng nghỉ, Đắc Tiến phần nào lấy lại được sự bình tĩnh và chủ động, từng bước giành lại những điểm số quan trọng và kết thúc set 1 với thắng lợi kịch tính 7-5, dù có thời điểm bị đối phương dẫn tới 1-4.

Bước sang set 2, Văn Tuấn chỉ thắng được ba game trước khi để thua 3-6 trước Đắc Tiến. Chung cuộc, VĐV của Hà Nội thắng 2-0 (7-5; 6-3) và giành vé vào tứ kết. Đối thủ của Đắc Tiến sẽ là Tất Thái Nguyên (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh), tay vợt cũng có thắng lợi 2-0 (6-4; 6-2) ở cuộc so tài với người đồng đội Nguyễn Nhựt Hoàng.

Ở một diễn biến khác, hạt giống số 1 của đoàn Công an nhân dân Hoàng Thành Trung có chiến thắng tương đối đơn giản trước đối thủ thua kém về trình độ Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương), tỷ số sau hai set lần lượt là 6-2 và 6-1. Cặp đấu tứ kết tới của Thành Trung hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi anh sẽ đối đầu với đồng đội Lê Minh Tuấn.

Còn tại nội dung đơn nữ, VĐV Việt kiều Pháp Alizé Lim vẫn chứng tỏ trình độ vượt trội khi thắng tuyệt đối 2-0 (6-0; 6-0) trước tay vợt lớn tuổi hơn là Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân đội). Đối thủ của VĐV sinh năm 1990 tại trận bán kết cũng được xác định trước đó Phan Thị Thanh Bình, khi tay vợt của đoàn Đà Nẵng đánh bại Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) sau ba set với tỷ số lần lượt là 6-3; 1-6; 6-3.

Kết quả bất ngờ nhất ở ngày thi đấu thứ 3 là thất bại 0-2 (0-6; 5-7) của hạt giống số 2 Tiffany Linh Nguyễn (Becamex Bình Dương) trước hạt giống số 8 Fodor Csilla (Đà Nẵng). Fodor Csilla từng vượt qua chính Tiffany Linh Nguyễn để lên ngôi vô địch cũng tại nội dung này tại Giải VTF Pro Tour 1 diễn ra tại Vũng Tàu vào tháng 1 năm nay. Đối thủ của tay vợt đoàn Đà Nẵng là Nguyễn Từ Kim Ngân (Quân đội), nữ VĐV cũng vừa vượt qua cựu số 1 của nữ là Trần Thị Tâm Hảo (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) cùng với cách biệt 2-0 (6-0; 6-4).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/37765202-nhung-bat-ngo-dau-tien.html