Những bất ngờ từ kết quả giải thưởng Quả cầu vàng 2020

Chiến thắng của '1917', 'The Irishman' trắng tay, tượng vàng cho 'Missing Link' là những kết quả nằm ngoài dự đoán của giới quan sát tại lễ trao giải Quả cầu vàng trong sáng 6/1.

The Irishman trắng tay: Bộ phim gangster của đạo diễn Martin Scorsese gây tiếng vang lớn trong gần ba tháng qua, và đến dự lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 với tổng cộng 5 đề cử. Song, The Irishman rốt cuộc hoàn toàn trắng tay ra về, và nhiều người nay thực sự lo lắng cho cơ hội tại giải Oscar của bộ phim.

Marriage Story suýt ra về tay không: Tác phẩm tâm lý kể về cuộc ly dị giữa một đạo diễn kịch nghệ (Adam Driver) và một nữ diễn viên tài năng (Scarlett Johansson) dẫn đầu danh sách đề cử mảng điện ảnh khi có tên ở 6 hạng mục. Song, Marriage Story chỉ có một tượng vàng duy nhất dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Laura Dern). Đây thực tế cũng là chiến thắng gây ra ít nhiều bất ngờ, bởi Jennifer Lopez của Hustlers vốn được báo chí ưu ái hơn tại hạng mục.

Chiến thắng kép của 1917: Tác phẩm lấy đề tài Thế chiến I tham gia đường đua tương đối muộn và mới ra mắt rộng rãi khán giả từ hôm 25/12. Song, 1917 rốt cuộc giành hai giải thưởng quan trọng của HFPA là Phim truyện chính kịch Đạo diễn xuất sắc. Đặc biệt, đường đua Đạo diễn vốn được báo chí đánh giá chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Quentin Tarantino với Martin Scorsese, hoặc Bong Joon-ho có thể gây bất ngờ. Nhưng cái tên cuối cùng được xướng lên lại là Sam Mendes. Giờ thì 1917 tràn trề cơ hội trước lễ công bố đề cử Oscar diễn ra sau đây khoảng một tuần nữa.

Taron Egerton giành tượng vàng: Các hạng mục diễn xuất của thể loại hài / ca vũ nhạc thường bị đánh giá là nhẹ ký hơn. Trước đêm trao giải, Leonardo DiCaprio của Once Upon a Time in Hollywood nhận nhiều sự ủng hộ nhất, và bản thân tác phẩm có ba chiến thắng tại Quả cầu vàng năm nay. Nhưng cá nhân anh rốt cuộc phải chứng kiến Taron Egerton trong phim tiểu sử về Elton John là Rocketman lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim hài / ca vũ nhạc. Tài tử trẻ người Anh nay có thể tự tin hơn trong việc chen chân vào đường đua Oscar chật chội.

Missing Link đánh bại hàng loạt bom tấn: Tác phẩm hoạt hình của xưởng Laika gây lỗ lớn khi chỉ thu chưa đầy 30 triệu USD so với kinh phí sản xuất 100 triệu USD. Nhưng Missing Link - câu chuyện về một Bigfoot đi tìm người thân - rốt cuộc thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc. Tác phẩm đã vượt qua hàng loạt cái tên sừng sỏ, trong đó có ba phim thu hơn 1 tỷ USD trong năm qua của Disney là Toy Story 4, The Lion King Frozen 2.

Thất bại thê thảm của Netflix: Kênh Netflix cũng chẳng gặp may ở mảng truyền hình. Giống như The Irishman, Marriage Story The Two Popes ở hạng mục Phim truyện điện ảnh chính kịch, The Crown thất bại tại hạng mục Phim truyền hình chính kịch trước Succession của đối thủ HBO. Thắng lợi duy nhất của The Crown đến từ hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Olivia Colman. Cộng với tượng vàng của Laura Dern ở mảng điện ảnh, Netflix chỉ giành được đúng hai giải từ tổng cộng 34 đề cử.

Meryl Streep mất thiêng: Minh tinh gạo cội tưởng như đã có giải Quả cầu vàng thứ 10 trong sự nghiệp nhờ vai phụ là mẹ chồng của Celeste (Nicole Kidman) trong series Big Little Lies. Song, cái tên giành chiến thắng rốt cuộc lại là Patricia Arquette của The Act.

Ngọc Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-bat-ngo-tu-ket-qua-giai-thuong-qua-cau-vang-2020-post1033291.html