Những bi kịch trong cuộc đời Kim Dung

Nhà văn, học giả hàng đầu Trung Quốc - Kim Dung đã qua đời hôm 30/10 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật tuổi già, hưởng thọ 94 tuổi. Cùng nhìn lại những thăng trầm trong cuộc đời tiểu thuyết gia này.

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung, sinh năm 1924 tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ông được mệnh danh là “Thái Sơn, Bắc Đẩu”, trong giới tác giả viết tiểu thuyết võ hiệp. Doanh số bán sách cao nhất trong giời văn đàn Trung Quốc. Đồng thời, Kim Dung còn là người sáng lập tờ Minh Báo của Hong Kong.

Sự nghiệp sáng tác của Kim Dung, từ năm 1955-1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất. 300 triệu bản in (chưa tính một lượng lớn những bản lậu) đã đến tay độc giả của Trung Hoa đại lục, Hong Kong, Đài Loan, châu Á và đã được dịch ra các thứ tiếng như: Việt, Hàn, Thái, Anh, Pháp, Indonesia… Tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử… Các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất của ông có Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Lộc Đỉnh Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ…

Nhà văn Kim Dung.

Kim Dung trải qua ba cuộc hôn nhân trong cuộc đời của mình. Người vợ đầu là Đỗ Trị Phân - thiếu nữ khuê các; người vợ thứ hai là Chu Mai - phóng viên năng động; người vợ thứ ba là Lâm Lạc Di - nhân viên phục vụ. Ông có bốn người con, hai trai hai gái. Con trai lớn Tra Truyền Hiệp (đã qua đời), con thứ Tra Truyền Thích cùng 2 cô con gái Tra Truyền Thi và Tra Truyền Nột. Cả bốn người đều là con Kim Dung với người vợ thứ hai – Chu Mai. Các con của tiểu thuyết gia này đều không ai theo nghiệp văn chương.

Kim Dung rất yêu người vợ đầu, nhưng đáng tiếc những năm tháng sống ở Hong Kong ông đã quá bận rộn không thể ở bên và chăm sóc vợ mình. Bà đã không chịu được cảnh sống lạnh lẽo khi chồng mình thường xuyên không ở cạnh, nên đã quyết định về nhà mẹ đẻ và cương quyết đòi ly hôn năm 1951.

Kim Dung và Chu Mai đã vất vả mưu sinh, chuẩn bị thành lập tòa soạn Minh báo (Hong Kong). Sau khi Minh báo phát triển rực rỡ cùng nhiều ấn phẩm cũng là lúc tình cảm của hai người bị rạn nứt. Kim Dung đã phải lòng một người phụ nữ khác và cương quyết ly hôn sau 23 năm chung sống.

Kim Dung và người vợ thứ 3.

Đau đớn hơn, ông đã mất đứa con đầu của mình là Tra Truyền Hiệp. Tra Truyền Hiệp đã treo cổ tự sát hồi tháng 10/1976 khi đang học năm nhất Đại học Columbia do cãi nhau với bạn gái. Tuy nhiên, nhều ý kiến cho rằng nguyên nhân kích động tới cái chết thương tâm này bỏi cha mẹ anh kiên quyết đòi ly hôn. Cái chết bất ngờ của con trai đã khiến nhà văn Kim Dung vô cùng ân hận và đau xót.

Kim Dung có cuộc hôn nhân với người vợ kém mình 29 tuổi. Bất chấp dư luận, ông và người vợ thứ 3 là Lâm Lạc Di vẫn cùng nhau xuất hiện ở mọi nơi. Nhưng nói về cuộc hôn nhân này thì hai người sống cuộc sống vợ chồng rất bình thường.

Phạm Thu (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/nhung-bi-kich-trong-cuoc-doi-kim-dung/20181031104750579