Những 'bí mật' dành cho phái đẹp khi đi du lịch biển

Vào những ngày hè nóng nực oi bức là thời điểm tuyệt vời cho những ngày du lịch bên bờ biển. Những hoạt động như nghỉ ngơi, tắm biển, tắm nắng, thậm chí đi dạo trên bờ biển với phái đẹp không hề đơn giản, bởi những lúc này họ cần để ý đến vóc dáng, trang phục và trang điểm sao nổi bật và tỏa sáng. Muốn như vậy các bạn nên chú ý những điều sau khi đi du lịch biển.

1. Về thân hình vóc dáng

Khi hè sắp đến, bạn có kế hoạch đi du lịch biển nên tập thể dục đều đặn trước đó vài tháng để cơ thể săn chắc, có thể dùng kem đánh tan mỡ ở bụng, đùi, bắp tay… nhớ wax lông nách, lông chân, xung quanh vùng kín để bạn tự tin và tỏa sáng trong bộ bikini xinh xắn.

Để bảo vệ làn da trước nắng, gió biển, bạn cần chăm sóc toàn thân bằng kem dưỡng dạng lotion để cung cấp ẩm hoặc sử dụng tinh dầu để nhanh chóng làm mềm da.

Khi ra biển bạn nên nhớ phải bôi kem chống nắng có độ SPF từ 30- 50 trở lên trước hai tiếng và kết hợp với việc đôi mũ, cuốn khăn che đầu.

Bạn nên khoác một chiếc khăn choàng mỏng dạng toan màu sắc sặc sỡ để duyên dáng và kín đáo nhưng vẫn thu hút được ánh mắt của đối phương.

2. Về mái tóc

Ảnh hưởng của gió biển, nước muối từ biển sẽ làm tóc bạn khô, xơ và dễ gãy rụng. Vì vậy trước và sau khi đi du lịch bạn nên hấp tóc bằng những loại dầu cung cấp nhiều protein. Và sau khi đi tắm biển về bạn nên gội đầu bằng dầu xả không nhất thiết ngày nào cũng sử dụng dầu gội đầu.

Ảnh minh họa, theo Viet Fun Travel

Ảnh minh họa, theo Viet Fun Travel

Với những bạn có mái tóc nhuộm màu nên chú ý mang theo những sản phẩm dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc dành riêng để phục hồi. Bên cạnh đó có thể có tình trạng tóc đổi màu dưới nắng biển, do vậy cần đội mũ bơi để hạn chế nước và nắng biển làm phai tóc.

Các bạn nên nhớ khi ra biển tránh dùng keo màu xịt tóc vì nước biển sẽ làm nó phai ra vừa ảnh hưởng đến môi trường nước, vừa loang nổ màu sắc trông khó nhìn.

3. Về khuôn mặt

Thời tiết nắng nóng sẽ khiến gương mặt bạn tiết nhiều chất nhờn, trước tiên bạn cần tẩy da chết và massage nhẹ nhàng khoảng 10 – 15 giây để làm sạch. Sau đó bạn nên dùng ngay nước hoa hồng để cung cấp ẩm cho da, nếu có điều kiện, thời gian bạn nên đắp mặt nạ, nếu không bôi một lớp mỏng kem dưỡng da.

Bạn nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15-30 và đừng quên bôi trước hai tiếng khi ra biển. Bạn nên nhớ phải sử dụng kính mát hợp khuôn mặt vừa bảo vệ mắt tránh tác hại của ánh nắng mặt trời vừa thời trang, nhìn giống “người đàn bà bí ẩn” quyến rũ hơn.

4. Về trang điểm khi ra biển

Cuối cùng để tự tin hơn phái đẹp cần chú ý đến trang điểm nhẹ nhàng trước khi rời khỏi khách sạn. Bạn nên sử dụng tông chủ yếu là màu hồng bởi dưới ánh nắng gay gắt người đàn ông sẽ không phân biệt được khuôn mặt trắng hồng hay do trang điểm.

Tất cả mỹ phẩm trang điểm khi đi biển đều phải đạt tiêu chuẩn không trôi (Waterproof) và nên dùng màu nhạt lỡ có bị lem sẽ không bị phát hiện.

Bạn nên chú ý không kẻ mắt nước màu đen vì khi gặp nước muối nó sẽ hòa tan rất nhanh khiến khuôn mặt bạn trở thành lem luốc.

Trên đây là một số điều lưu ý dành cho phái đẹp khi đi du lịch biển. Chúc các bạn có chuyến đi nghỉ mát hoàn hảo và bạn luôn xinh đẹp, tỏa sáng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/nhung-bi-mat-danh-cho-phai-dep-khi-di-du-lich-bien-3933378-c.html