Những bộ cờ đầy sắc màu dành cho bạn trẻ yêu cờ vua

Bằng chất liệu nhựa nhân tạo tổng hợp, chị Tôn Trần Trâm Anh (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đã sáng tạo nên cả trăm bộ cờ vua đặc biệt, tiếp thêm cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu thích môn thể thao trí tuệ này.

Cuối năm 2021, chị Tôn Trần Trâm Anh (sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bắt đầu nảy ra ý tưởng sáng tạo bộ cờ vua làm bằng nhựa nhân tạo tổng hợp, qua một gợi ý của người quen. Sau khi đăng tải thành quả lên các nền tảng mạng xã hội, chị Trâm Anh nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng và bắt đầu bén duyên với công việc kinh doanh online từ đây.

Sau một khoảng thời gian tập làm con dấu niêm phong bì thư bằng nhựa nhân tạo tổng hợp, chị Trâm Anh được bạn bè gợi ý thiết kế, làm những bộ cờ vua từ loại vật liệu này . Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sau một khoảng thời gian tập làm con dấu niêm phong bì thư bằng nhựa nhân tạo tổng hợp, chị Trâm Anh được bạn bè gợi ý thiết kế, làm những bộ cờ vua từ loại vật liệu này . Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo chị Trâm Anh, các sản phẩm làm bằng nhựa nhân tạo tổng hợp khá bền và dễ sáng tạo theo ý thích. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Những bộ cờ vua các bạn hay thấy thường được làm bằng gỗ hoặc thủy tinh và đa số chỉ có hai màu. Tuy nhiên, bằng chất liệu nhựa nhân tạo tổng hợp (resin), mình có thể thiết kế đa dạng màu sắc hơn, ngoài ra mình cũng có thể sáng tạo theo ý thích và yêu cầu của người khác”, chị Trâm Anh chia sẻ.

Nhựa nhân tạo tổng hợp có ứng dụng phổ biến trong công nghiệp cơ khí chế tạo và dân dụng, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực sản xuất đồ dùng handmade (làm thủ công bằng tay).

Những bộ cờ vua làm bằng nhựa nhân tạo tổng hợp được thiết kết rất bắt mắt với nhiều màu sắc đa dạng. Ảnh: NVCC

Chị Trâm Anh đang đổ khuôn cho một quân cờ vua. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài công thức pha màu, chị Trâm Anh còn thường thêm vào những nguyên liệu khác như nhũ, kim tuyến,... để trang trí bàn cờ thêm bắt mắt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chị Trâm Anh cho biết, thời gian để làm một bộ cờ vua trung bình mất từ hai đến ba ngày và khó nhất là công đoạn hình thành ý tưởng thiết kế. Mỗi bộ cờ vua đều được cô gái 9X chăm chút từng chi tiết nhỏ với hi vọng khi đến tay kỳ thủ, đó sẽ là bộ cờ vua đặc biệt nhất.

Hơn 6 tháng gắn liền với công việc sáng tạo này, chị Trâm Anh đã làm gần cả trăm bộ cờ vua, tuy vậy mỗi bàn cờ đều mang một màu sắc riêng.

Chị Trâm Anh tâm sự: “Vì là đồ thủ công nên mỗi bàn cờ mình làm ra đều mang dấu ấn cá nhân chứ không giống nhau dù có làm theo cùng một mẫu. Đó là điểm đặc biệt trong các sản phẩm làm bằng nhựa nhân tạo tổng hợp”.

Với chị Trâm Anh, đây không chỉ là công việc tạo ra nguồn thu nhập chính mà còn gắn liền với niềm đam mê, yêu thích sáng tạo. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài cờ vua là sản phẩm tâm đắc nhất, cô gái 9X còn thiết kế cả quân cờ tướng,...

... cùng nhiều đồ vật thông dụng khác. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Khởi đầu là một người không biết gì về cờ vua, nhưng thông qua những bàn cờ với những quân cờ đầy sắc màu này, cô gái 9X đã tiếp thêm đam mê cho rất nhiều bạn trẻ muốn tìm hiểu về môn thể thao trí tuệ này.

“Nhiều bạn trẻ tìm đến mình đặt hàng chỉ vì thấy đẹp, thấy thích những bàn cờ mình làm nên muốn mua về trang trí, nhưng về sau các bạn chia sẻ với mình rằng, từ niềm yêu thích cái đẹp ban đầu mà các bạn đã bắt đầu học chơi cờ. Mình thấy vui vì điều đó và càng yêu thích công việc này hơn”, chị Trâm Anh bộc bạch.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-bo-co-day-sac-mau-danh-cho-ban-tre-yeu-co-vua-post687159.html