Những bộ phận cơ thể biến dạng của các VĐV thể thao

Tập luyện trong điều kiện thiếu thốn hay gặp chấn thương nghiêm trọng khiến nhiều VĐV thể thao bị biến dạng một hoặc nhiều bộ phận trên cơ thể.

Usain Bolt đã giải nghệ nhưng vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100 m với thành tích 9,58 giây, được thiết lập vào năm 2009. VĐV điền kinh người Jamaica từng được mệnh danh là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh. Việc phải tập luyện ở cường độ cao với đôi chân trần khi còn nhỏ khiến các ngón chân của Bolt biến dạng.

Chuck Bednarik là cựu VĐV bóng bầu dục ở Mỹ. Ông là cầu thủ cuối cùng trong lịch sử chơi cùng lúc một vị trí tấn công và một vị trí phòng ngự ở NFL (Giải bóng bầu dục Nhà nghề Mỹ). Đây là công việc đòi hỏi khả năng chịu đau hơn người và thường xuyên dính những chấn thương nghiêm trọng. Bằng chứng là Bednarik giải nghệ với những ngón tay biến dạng.

Anthony Munoz là huyền thoại của môn bóng bầu dục thế giới. Ông có ngón út biến dạng vì mắc phải chấn thương trong một pha tranh chấp. Munoz cho biết chưa phẫu thuật chỉnh hình ngón út, vì cảm thấy không đau đớn.

Uriah Hall là võ sĩ MMA chuyên nghiệp người Jamaica. Hall bị gãy ngón chân ở hiệp một trong trận đấu với Thiago Santos vào năm 2014. "Mỗi lần di chuyển, tôi cảm thấy xương của mình lệch đi", Hall nói với MMA Junkie sau trận đấu. Hall giành chiến thắng ở trận đấu với Santos, nhưng ngón chân của anh cũng biến dạng từ lúc đó.

Deion Sanders dính chấn thương khủng khiếp ở ngón chân vào năm 1998. Đó là lý do vì sao những ngón chân của cựu VĐV bóng bầu dục 52 tuổi biến dạng như hiện nay. Sanders trải qua 3 cuộc phẫu thuật nhưng ngón chân của ông vẫn không thể trở lại bình thường. "Bây giờ thì tê liệt rồi, nhưng nó vẫn làm tôi đau lắm", Sanders tiết lộ trong chương trình truyền hình Dan Patrick Show.

Marshall Ulrich là VĐV marathon nổi tiếng. Ông đã tham gia 124 cuộc thi marathon với quãng đường trung bình là 100 km. Năm 1992, ông quyết định phẫu thuật để loại bỏ hết phần móng ở các ngón để giải quyết những vấn đề khác nhau của đôi bàn chân. "Tôi đã chạy với cường độ cao, trên các quãng đường dài và tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục làm điều đó trong phần còn lại của cuộc đời. Đó là quyết định chính xác", Ulrich giải thích quyết định loại bỏ phần móng ở các ngón chân với tạp chí Trailer Runner.

Cú bay người úp rổ nhận 5 điểm 10 của sao NBA Tại sự kiện NBA All-Star 2016, Zach LaVine gây sốt khi nhảy từ vạch ném 3 điểm và thực hiện cú úp rổ uy lực. Khoảnh khắc của LaVine nhận điểm 10 tuyệt đối từ ban giám khảo.

Kinh Vân
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bo-phan-co-the-bien-dang-cua-cac-vdv-the-thao-post1096530.html