Những bộ phim bị đánh giá thấp của Leonardo DiCaprio

Là tài tử hạng A xuất sắc ở Hollywood nhưng sao phim 'Titanic' không tránh khỏi những lần bị chê về diễn xuất.

The Beach (2000): Đây là dự án lớn đầu tiên của Leonardo DiCaprio sau thành công vang dội của Titanic. Trong bộ phim lãng mạn hành động, anh đóng chính cạnh hai minh tinh nổi tiếng Tilda Swinton và Guillaume Canet. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Alex Garland bị các nhà phê bình chê là nhạt nhẽo, nhận đánh giá 20% của Rotten Tomatoes. Ảnh: 20th Century Fox.

Total Eclipse (1995): Trong bộ phim lấy bối cảnh nước Pháp thế kỷ 19, DiCaprio đóng vai nhà thơ trẻ Arthur Rimbaud - người có cuộc tình đồng tính bị cấm đoán với Paul Verlaine (David Thewlis đóng). Nam diễn viên bị khán giả chê không thể hiện được nét tính cách của Rimbaud. Nhà phê bình John A. Nesbit của Old School Reviews cho rằng nỗ lực hết mình của Leonardo không đủ để thể hiện nét tài hoa của nhà thơ nổi tiếng. Ảnh: New Line Cinema.

The Man in the Iron Mask (1998): Trong phim, tài tử sinh năm 1974 đảm nhận cùng lúc hai vai chính là vua Louis 14 và người anh em song sinh Phillippe. Tuy có sự tham gia của các ngôi sao Hollywood như Jeremy Irons và John Malkovich, bộ phim vẫn bị đánh giá là bết bát. Nhiều nhà phê bình, trong đó có Roger Ebert thẳng thắn chỉ trích vai diễn của DiCaprio. Ảnh: United Artists.

Celebrity (1998): Trước khi nổi danh với Titanic, Leonardo DiCaprio từng xuất hiện trong bộ phim đen trắng của biên kịch lừng danh Woody Allen. Tác phẩm có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng như Judy David, Winona Ryder, Melanie Griffith lại không tạo tiếng vang. Theo Insider, nhiều nhà phê bình cho rằng bộ phim ấn tượng về mặt kỹ thuật nhưng có quá nhiều thứ để bận tâm. DiCaprio cũng không thành công với vai này. Ảnh: Sweetland Films.

J. Edgar (2011): Trong bộ phim do Warner Bros. sản xuất, tài tử Hollywood được khán giả ca ngợi về mặt diễn xuất. Tuy nhiên, các nhà làm phim cho rằng tác phẩm của đạo diễn Clint Eastwood không thành công như mong đợi. Bộ phim được đánh giá 43% trên Rotten Tomatoes. Phim có sự tham gia của Armie Hammer, Naomi Watts... bị các nhà phê bình cho rằng phim có cách kể chuyện khó hiểu, buồn tẻ và bất hợp lý. Ảnh: Warner Bros..

The Basketball Diaries (1995): Tài tử nổi tiếng từng có vai diễn nổi loạn, bồng bột lúc anh 21 tuổi. Bộ phim lấy bối cảnh về đại dịch heroin cũng có sự xuất hiện của ngôi sao Mark Wahlberg. Tuy nhiên, tác phẩm chuyển thể từ hồi ký của nhà văn Jim Carroll bị đánh giá khó xem và lộn xộn. Song, DiCaprio được công nhận là có màn thể hiện tròn trịa, theo Variety. Ảnh: New Line Cinema.

Body of Lies (2008): Bộ phim kinh dị về gián điệp có sự tham gia của Russell Crowe và DiCaprio bị đánh giá là khá tầm thường. Theo Insider, phần lớn khán giả và các nhà phê bình cho rằng đây là tác phẩm thất bại, không tạo nhiều cảm xúc. Nhà phê bình Candice Frederick của Reel Talk Online cho rằng tài tử nổi tiếng đã để phí tài năng diễn xuất khi góp mặt trong phim của đạo diễn Ridley Scott. Ảnh: Warner Bros.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bo-phim-bi-danh-gia-thap-cua-leonardo-dicaprio-post1152746.html