Những bộ trang phục gây 'nhức mắt' của thần tượng Hàn

Trang phục trình diễn của các thần tượng xứ kim chi luôn là vấn đề gây đau đầu cho Hội đồng kiểm duyệt của nước này.

Nhóm nhạc Year 7 Class 1 là một nhóm nhạc đi theo hình tượng học sinh, trong sáng, thế nhưng trang phục trình diễn của nhóm lại hoàn toàn không trong sáng một chút nào

Đồng phục trình diễn của các cô gái thường là những chiếc váy rất ngắn. Không những thế, phần vũ đạo quá khiêu khích khiến cho Year 7 Class 1 nhanh chóng bị "tuýt còi"

Cô nàng Seolhyun của nhóm nhạc AOA từng bị "để mắt" bởi trang phục trình diễn quá gợi cảm

Thật ra, các thành viên của AOA đều diện đồ da bó sát nhưng vì do thân hình quá hoàn hảo cộng với vũ đạo khiêu khích mà AOA bị nhắc nhở vì trang phục trình diễn.

Six Bom cũng chạy theo phong cách gợi cảm như nhóm nhạc đàn chị EXID nhưng dường như thiếu đi sự tinh tế

Không biết rằng vô tình hay cố ý khi chọn bộ trang phục bó sát này mà cả công chúng lẫn hội đồng kiểm duyệt đều cho rằng đây là những bộ trang phục vô cùng khó hiểu và phản cảm

Tiffany trong phần trình diễn cá nhân tại buổi concert của SNSD đã khiến fan kinh ngạc khi thể hiện khía cạnh gợi cảm. Thế nhưng, bộ trang phục của cô được xem là không phù hợp khi người hâm mộ của SNSD lúc đấy đa phần là các bạn trẻ, vị thành niên.

"Tình đầu quốc dân" Suzy thời còn trong nhóm nhạc Miss A cũng từng bị nhắc nhở bởi trang phục diễn khoe thân quá đà. Chiếc áo khoét ngực quá sâu và quần ngắn bị cho là không phù hợp với hình ảnh của Suzy

Trang phục quá ngắn chính là lý do khiến các nữ thần tượng liên tục bị "tuýt còi". Trong một lần trình diễn quá sung mà cô nàng Hyorin của nhóm nhạc Sistar đã để lộ hết vòng 3 và vùng nhạy cảm của mình.

Nhóm nhạc nữ tân binh LAY-T khiến cho cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi xoay quanh những tấm hình chụp lại phần biểu diễn của LAY-T trong một sự kiện diễn ra trong một ngôi đền ở Hàn Quốc. Trang phục sexy cùng vũ đạo nóng bỏng của nhóm được cho là không phù hợp với không gian biểu diễn đền chùa.

Nhóm nhạc Stellar một thời gian bị các nhà đài cấm cửa vì những động tác vũ đạo quá khiêu khích

Không những thế, trang phục trình diễn của nhóm cũng bị ném đá và cho rằng "thà đừng mặc còn hơn"

Ca khúc "Joker" của Dalshabet bị tuýt còi vì lý do được cho rất "sâu sát", không chỉ những hình ảnh vũ đạo gợi cảm hay trang phục hở hang trong MV mà còn bởi lời bài hát có ca từ nhạy cảm.

Trong đợt EXID quảng bá ca khúc "Every Night", mặc dù trang phục trình diễn của các cô gái có phần kín cổng cao tường, thế nhưng cũng không tránh khỏi việc bị nhắc nhở. Vào thời điểm đó, Junghwa- thành viên nhỏ tuổi nhất chỉ mới 17 tuổi và người hâm mộ cảm thấy vô cùng tức giận khi nữ thần tượng phải diện một bộ trang phục quá hở hang khi còn chưa qua tuổi vị thành niên.

Khi MV "Wiggle Wiggle" của Hello Venus được phát hành, nhóm nhạc này bỗng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi vì trang phục hở hang cũng như những điệu nhảy hết sức khiêu khích của mình.

Bích Bông

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/nhung-bo-trang-phuc-gay-nhuc-mat-cua-than-tuong-han-813462.html