Những bộ trang phục kém tinh tế của 'Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn

Dù diện đồ hàng hiệu đắt tiền, nhưng nữ diễn viên 'Diên Hi công lược' vẫn kém tinh tế khi xuất hiện trong các sự kiện.

Sau thành công của Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn được nhiều khán giả biết đến hơn. Cô bắt đầu hướng bản thân đến hình ảnh một ngôi sao sành điệu như Tần Lam hay Đàm Trác. Tuy nhiên, những bộ cánh cô khoác trên người đều không được đánh cao vì sự kém tinh tế, để lộ khuyết điểm về vóc dáng.

Thời gian qua, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu học tập xu hướng thời trang trên thế giới. Tham dự sự kiện của tạp chí ELLE, người đẹp diện chiếc áo blazer phom dáng lửng, cầu vai ngang cùng quần jeans lưng cao và crop-top denim. Tuy nhiên, bộ cánh lại khiến vóc dáng của cô trông mất cân đối.

Tại một sự kiện khác, người đẹp cũng mắc lỗi trang phục, không phù hợp với hoàn cảnh và thời tiết. Chiếc áo len khiến thân hình của nữ diễn viên bị che lấp hoàn toàn cùng phần chân váy lấp ló kém duyên. Theo như bản gốc, người mẫu của Miu Miu lại kết hợp trang phục bằng cách sơ vin trẻ trung, sành điệu hơn.

Mẫu quần họa tiết của Gucci như phá hỏng hoàn toàn set đồ sporty-chic, khiến hình ảnh của người đẹp trông luộm thuộm.

Mẫu váy trắng hở vai với điểm nhấn xếp nếp nữ tính chỉ phù hợp với những cô gái sở hữu bờ vai đầy đặn, gợi cảm. Ngô Cẩn Ngôn đã vô tình để lộ khuyết điểm vóc dáng gầy gò trong buổi ra mắt bộ phim Diên Hi công lược.

Ngô Cẩn Ngôn cũng mắc lỗi trang phục nghiêm trọng, khi diện mẫu váy với đường kẻ sọc mảnh. Kiểu họa tiết này càng khiến cho thân hình của cô trông thiếu sức sống, gầy gò hơn.

Với khuyết điểm về vóc dáng, Ngô Cẩn Ngôn chỉ phù hợp với những mẫu đầm xòe nữ tính cùng lớp vải voan bên ngoài giúp che lấp bờ vai gầy gò.

Jumpsuit cũng là kiểu trang phục giúp nữ diễn viên dễ dàng che lấp khuyết điểm vóc dáng nhỏ bé. Tông trắng là một trong những gam màu tạo hiệu ứng thị giác khiến thân hình của Ngô Cẩn Ngôn trông đầy đặn hơn.

Thiên Minh
Ảnh: Weibo, Pinterest

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-bo-trang-phuc-kem-tinh-te-cua-nguy-anh-lac-ngo-can-ngon-post876084.html