Những 'bông hoa' đẹp giữa 'vườn hoa'

Những năm qua, từ các phong trào thi đua của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tiêu biểu từ phẩm chất đạo đức đến sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Trong gia đình, họ là những người mẹ, người vợ đảm đang, ngoài xã hội, họ là những 'bông hoa' đẹp giữa 'vườn hoa' rực rỡ sắc màu…

Chị Nguyễn Thị Huyền Thanh – Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao.

Nữ cán bộ trẻ năng nổ

Trưởng thành từ cán bộ Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân, sau được bầu là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã từ năm 2019 khi mới tròn 30 tuổi, là nữ cán bộ hội trẻ nhất huyện Lâm Thao (thời điểm nhận nhiệm vụ), chị Nguyễn Thị Huyền Thanh – Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao đã thực hiện tốt vai trò lãnh chỉ đạo thực hiện các phong trào, hoạt động công tác hội tại địa phương.

Chị thường xuyên quán triệt tới cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm về chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em… từ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các chi hội khu dân cư thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ chị em phụ nữ trong tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế thông qua các phong trào: Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; giúp nhau trong đời sống sản xuất; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững… Hoạt động vay vốn tín chấp do Hội Phụ nữ xã ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện được duy trì hiệu quả với tổng dư nợ tính đến tháng 2/2023 là gần 8 tỉ đồng, cho 166 hộ vay vốn với số dư tiết kiệm là trên 245 triệu đồng, giúp cho hơn 70 gia đình chị em phụ nữ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hội Phụ nữ xã cũng tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện. Trong năm 2022, Hội đã phối hợp với Hội LHPN huyện, Công an huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng “Mái ấm tình thương” của xã để vận động, xây dựng và bàn giao “mái ấm tình thương” cho gia đình chị Trần Thị Hoa – khu 7 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 283 triệu đồng, trong đó nguồn vận động ủng hộ là 213 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được, tập thể Hội LHPN xã Thạch Sơn đã được Hội LHPN huyện Lâm Thao và của tỉnh khen thưởng, được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội; Chủ tịch Hội LHPN xã Nguyễn Thị Huyền Thanh nhiều năm liền được nhận giấy khen của Hội LHPN huyện, UBND huyện…

Chị Nguyễn Thị Hải Yến – Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh.

Cán bộ hội sản xuất kinh doanh giỏi

Là một cán bộ Hội, chị Nguyễn Thị Hải Yến – Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội cấp trên và của khu dân cư. Chị cùng với Ban Chấp hành chi hội xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của Hội triển khai tới hội viên, phụ nữ trong chi hội đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác hội và phù hợp, linh hoạt với tình tình thực tế tại địa phương.

Đặc biệt, bên cạnh công tác xã hội, trong gia đình chị luôn làm tốt chức năng của người vợ, người mẹ. Cùng với gia đình phát triển kinh tế thông qua làm xưởng may đồng phục và đồ bảo hộ công nhân cho các công ty, trung bình mỗi năm 11 – 12 nghìn đơn hàng, giải quyết việc làm cho 12 lao động, mức lương trung bình khoảng 5tr/ tháng. Ngoài ra, chị còn đầu tư làm trang trại chăn nuôi lợn với 20 đầu nái, 200 con lợn bột. Trung bình mỗi tháng gia đình chị xuất bán khoảng 4 tấn lợn, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí đạt gần 300 triệu đồng/năm. Với sự nỗ lực của bản thân, nhiều năm liên tục chị được Chi hội và Hội LHPN thị trấn Phong Châu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp hội khen thưởng, trong công việc và cuộc sống được hội viên và nhân dân yêu mến.... Năm 2022, chị được đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”.

Chị Nguyễn Thị Thành - Chủ tich Hội Phụ nữ xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì.

Nỗ lực xây dựng các phong trào và hoạt động tập thể

Xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì là địa bàn tương đối rộng, có khu công nghiệp, có hai tôn giáo lớn cùng hoạt động là Phật giáo và Thiên chúa giáo. Những năm qua, được sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy và Hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là sự lăn lộn, nhiệt tình, trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thành, hoạt động của Hội Phụ nữ xã Thụy Vân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, chị Thành đã cùng BCH Hội và các hội viên xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình: Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ, mô hình chi hội phụ nữ lão bà, hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội, khởi nghiệp và giúp nhau phát triển kinh tế…Trong đó, mô hình Chi hội phụ nữ lão bà được các cấp hội đánh giá cao. Được thành lập năm 2014 với hơn 200 hội viên, đến nay Chi hội có hơn 400 hội viên. Các hội viên Chi hội lão bà không chỉ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, mà còn tuyên truyền cho gia đình, con cháu cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội, Hội Phụ nữ xã đã thành lập mô hình Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ với 18 chị chủ nhà và trên 300 nữ công nhân tham gia. Thông qua câu lạc bộ, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Công an địa phương thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại khu trọ và tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ chị em còn khó khăn...

Với những kết quả đó, Hội LHPN xã Thụy Vân nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể vững mạnh, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng. Chị Nguyễn Thị Thành được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng danh hiệu “Cán bộ cơ sở giỏi” nhiệm kỳ 2017 – 2022; được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”…

Vĩnh Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/nhung-bong-hoa-dep-giua-vuon-hoa/191338.htm