Những bông hoa 'hai giỏi'

Tuổi còn nhỏ nhưng Phan Lợi Trinh, Nguyễn Hải Yến Nhi hay Nguyễn Thị Tâm Đan đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi và đạt được những thành tích đáng nể trong học tập, rèn luyện cũng như trong tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Cô học trò giỏi toàn diện

“Giỏi toàn diện” là cụm từ được nhiều thầy cô và bạn bè tại Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Vĩnh Linh nhắc đến khi nói về cô bé Phan Lợi Trinh, học sinh lớp 5D. Bởi không chỉ là học sinh giỏi nhiều năm liền, Trinh còn đoạt giải Nhì cấp tỉnh trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE), giải Nhì cuộc thi Violympic toán học cấp tỉnh, giải C “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam” huyện Vĩnh Linh lần thứ XIII, Huy chương đồng Hội thi Aerobic cấp huyện, giải Nhì tại nội dung bơi ngửa cấp trường... Hỏi, thời gian đâu mà em có thể cùng lúc tham gia và đạt thành tích tốt ở nhiều lĩnh vực như thế?, Lợi Trinh cho biết, thay vì dành toàn bộ thời gian cho việc học, em luôn cố gắng sắp xếp thời khóa biểu hợp lý để cân bằng giữa việc học và tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Khi ở trên lớp, em tập trung nghe giảng bài và hoàn thành toàn bộ bài tập, còn thời gian ở nhà dành cho những đam mê của mình như vẽ tranh, trau dồi kỹ năng tiếng Anh hay bơi lội. Không chỉ học giỏi, Lợi Trinh cũng rất tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của liên đội, nhà trường, lại luôn quan tâm đến bạn bè. Ai gặp bất kỳ khó khăn nào trong học tập, Trinh đều sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngay.

 Phan Lợi Trinh luôn biết phân chia thời gian biểu để vừa học tốt, vừa tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường - Ảnh: NVCC

Phan Lợi Trinh luôn biết phân chia thời gian biểu để vừa học tốt, vừa tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường - Ảnh: NVCC

Sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ đều là cán bộ, viên chức nhà nước nhưng không vì thế mà Lợi Trinh trông chờ, ỷ lại. Từ nhỏ, em rèn luyện cho mình ý thức tự giác và tự lập trong mọi việc. “Bố mẹ luôn khuyến khích em tự sắp xếp thời gian của mình, chỗ nào khó khăn bố mẹ sẽ giúp. Vì vậy, làm việc gì em đều suy nghĩ rất kỹ và luôn cố gắng hoàn thành thật tốt để không phụ lòng tin của bố mẹ”, Lợi Trinh bộc bạch.

“Bà nghị” tuổi 12

“Bản thân em nhận thức được rằng, việc trở thành thành viên của Hội đồng Trẻ em vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách lớn lao. Vì vậy em luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự tín nhiệm của thầy cô, bạn bè, đặc biệt là chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của trẻ em trong toàn tỉnh đến với lãnh đạo các cấp”, những chia sẻ chững chạc của “bà nghị” Nguyễn Hải Yến Nhi, học sinh lớp 7C, Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.

Yến Nhi thường dành thời gian rảnh để trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh - Ảnh: T.P

Đầu năm 2020, Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị được thành lập với 40 thành viên, là những học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 100.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Yến Nhi, bởi nhờ tham gia vào hội đồng, em không chỉ trút bỏ được vẻ nhút nhát, rụt rè vốn có để chia sẻ quan điểm, trao đổi, thảo luận về một số vấn đề được mọi người, đặc biệt là học sinh quan tâm như: Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, giảm thiểu tối đa nạn quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em hay biện pháp để học sinh khối THCS giảm áp lực học tập... Bên cạnh đó, Nhi còn tích cực tiếp thu kiến thức, thông tin qua các buổi tập huấn để tuyên truyền, giúp bạn bè đồng trang lứa hiểu rõ hơn về 4 nhóm quyền của trẻ em; biết cách phòng tránh nạn bạo lực học đường, việc bị lạm dụng, xâm hại tình dục. Yến Nhi không giấu được sự phấn khởi: “Em cảm thấy rất vui mỗi khi ý kiến của mình được lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe, ghi nhận. Điều này khiến em có thêm niềm tin để tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt vai trò là một trong 40 thành viên đại diện cho tiếng nói của trẻ em trong tỉnh”.

Không những sở hữu thành tích học tập đáng nể với điểm trung bình các môn là 9,6 cùng các giải cao trong nhiều cuộc thi như IOE, Violympic toán học, em còn tích cực tham gia vào mọi hoạt động, phong trào do liên đội, nhà trường tổ chức. Yến Nhi chia sẻ: “Em đặc biệt yêu thích môn Anh văn. Ngoài thuận lợi cho công việc sau này, tiếng Anh giúp em tiếp cận được nhiều nguồn thông tin bổ ích để hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng Trẻ em của mình”.

Ước mơ trở thành biên tập viên truyền hình

Từ những ngày còn bé, Nguyễn Thị Tâm Đan, học sinh lớp 9A, Trường THCS Triệu An, huyện Triệu Phong, đã sớm bộc lộ năng khiếu nói chuyện trước đám đông. Nhờ cách kể chuyện khéo léo, hóm hỉnh của mình qua các cuộc thi kể chuyện do nhà trường tổ chức mà từ cuối năm lớp 4, em được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn chương trình một số hoạt động ở trường. Tâm Đan nhớ lại: “Những lần dẫn đầu tiên, em run lắm, thành ra quên lời rất nhiều. Sau này, được sự hướng dẫn của mẹ và thầy cô cũng như thường xuyên xem cách dẫn của các cô chú trên ti vi, em đã tự biết phải soạn bài và tập nói trước gương để rèn luyện sự tự tin. Trải qua nhiều lần dẫn chương trình, em không chỉ rèn luyện cho mình khả năng dẫn dắt câu chuyện, sự tự tin mà còn biết cách xử lý những tình huống phát sinh trên sân khấu nữa”. Dù không được đào tạo bài bản nhưng những chương trình, hoạt động của trường do Tâm Đan dẫn đều thành công. Nhờ thế mà không ít lần em còn “lấn sân” dẫn dắt các chương trình do địa phương tổ chức. Đan tâm sự với chúng tôi, biên tập viên truyền hình chính là ước mơ của em sau này, vì vậy mà em luôn nỗ lực để thực hiện ước mơ đó.

Tâm Đan nuôi ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình tương lai - Ảnh: T.P

Dù tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhưng Tâm Đan vẫn không sao nhãng việc học với 8 năm liền là học sinh giỏi của trường, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp trường, cấp huyện. Không chỉ học giỏi, tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp, của trường mà nhờ tính cách hiền lành, thân thiện, Đan luôn được thầy cô tin yêu, bạn bè quý mến. Với những thành tích đạt được trong học tập cũng như kinh nghiệm dẫn chương trình, mong rằng cô học trò nhỏ trường làng Nguyễn Thị Tâm Đan sẽ sớm thực hiện được ước mơ.

Nam Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=164720&title=nhung-bong-hoa-%E2%80%9Chai-gioi%E2%80%9D