Những bóng hồng nóng bỏng nhất đường đua thế giới

Ai nói phụ nữ không phù hợp với những môn thể thao tốc độ cao? Họ còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Đua ôtô từ lâu là đất diễn của cánh mày râu. Nhưng điều đó có thể sớm thay đổi. Những tay đua nữ đã dần xuất hiện nhiều hơn ở các giải đua thể thao tốc độ. Vai trò cũng như sự đóng góp của họ ngày càng được nâng cao.

Tay đua Maryeve Dufault.

Danica Patrick

Nếu thường xuyên theo dõi thông tin về đua ôtô, chắc hẳn sẽ không lạ gì tay đua nữ Danica Patrick.

Sở thích đua xe của Danica xuất phát từ đam mê, chứ không nhằm đánh bóng tên tuổi. Cô là tấm gương noi theo của nhiều tay đua nữ trong lĩnh vực vốn là sở trường của nam giới.

Danica bắt đầu đua xe từ năm 1998 khi mới 16 tuổi tại giải IndyCar Series và NASCAR. Thành tích tốt nhất mà Danica có được là chiến thắng tại giải đua IndyCar vào năm 2009.

Được biết, Danica cũng từng hai lần tham dự giải đua 24 Hours of Daytona.

Milka Duno

Là một trong những tay đua nữ hấp dẫn nhất thế giới, tuy nhiên vẻ ngoài nóng bỏng của Milka không phải là điều duy nhất khiến nhiều người biết đến cô. Từng là người mẫu, tay đua 47 tuổi người Venezuela có bảng thành tích ấn tượng tại giải IndyCar và ARCA Racing.

Milka cũng từng tham dự giải đua American Le Mans Series (ALMS) và hai lần có mặt tại 24 Hours of Le Mans.

Tại giải ALMS, tay đua nữ có 5 lần được vinh danh trong khoảng thời gian từ 2000 tới 2004. Riêng mùa giải 2001, Milka đứng ở vị trí thứ hai chung cuộc.

Ấn tượng không kém khi biết rằng Milka chỉ bắt đầu đua ôtô khi bước sang tuổi 24, độ tuổi khá muộn để làm quen với môn thể thao tốc độ.

Simona de Silvestro

Tay đua 31 tuổi đến từ Thụy Sĩ đã có 15 năm đua ôtô. Khởi đầu từ Formula Renault năm 2005, rồi tham dự nhiều giải đua khác, điển hình là IndyCar năm 2010.

Simona từng là thành viên đội đua Sauber F1 năm 2014, từng tham dự giải Formula E trong thành phần đội Andretti Autosport

Tay đua nữ đã 4 lần tham dự giải Supercars Championship của Australia trong màu áo của Nissan trước khi gia nhập WeatherTech SportsCar Championship năm 2019 tại 24 Hours of Daytona.

Cyndie Allemann

Thêm một tay đua nữ nổi tiếng khác của Thụy Sĩ, Cyndie Allemann xuất thân trong gia đình có truyền thống đua xe. Cô là con gái cựu nhà vô địch bộ môn đua ôtô cỡ nhỏ Kurt Allemann, người chị của cô là tay đua Ken Allemann.

Ban đầu, Cyndie Allemann tham gia giải đua ôtô cỡ nhỏ (karting) nhưng sau đó chuyển sang xe đua thông thường năm 2004.

Nữ tay đua gia nhập Formula 3 năm 2007 rồi sau đó chuyển tới Indy Lights năm 2008. Năm 2010, Cyndie Allemann có mặt tại giải đua GT1 World Championship, tham dự 24 Hours of Le Mans.

Đặc biệt, tay đua người Thụy Sĩ đã cầm lái chiếc Audi R8 LMS tại mùa giải Super GT 2012, trở thành tay đua nữ đầu tiên tham dự giải đua ôtô này.

Ashley Force Hood

Là một trong những tay đua nữ tài năng nhất, Ashley là con gái của cựu vô địch đua tay đôi (drag racing) John Force. Chị gái cô là Courtney Force cũng tham dự các giải đua dạng này.

Ashley Force Hood (giữa).

Ashley bắt đầu sự nghiệp đua ôtô năm 2004 và chuyển lên chơi chuyên nghiệp năm 2007. Cùng năm đó, cô và bố mình trở thành cặp cha con đầu tiên thi đấu với nhau.

Năm 2008, Ashley chiến thắng người bố của mình tại Funny Car, đồng thời là tay đua nữ đầu tiên thắng tại giải này.

Ashley cũng giành một số chiến thắng trong mùa giải 2009, đứng chung cuộc ở vị trí thứ hai.

Michele Mouton

Michele Mouton là một tay đua nữ tài năng, đã tham dự giải World Rally Championship từ năm 1974 tới 1986.

Với 3 lần chiến thắng và một lần có được vị trí cao nhất trên bục podium cho đội Audi Sport.

Cô chính là đồng sáng lập sự kiện Race of Champions. Năm 1985, Michele Mouton thắng giải Pikes Peak International Hill Climb, lập kỷ lục thời gian hoàn thành chặng đua.

Năm 1986, Michele Mouton chiến thắng tại German Rally Championship, được vinh danh là tay đua nữ đầu tiên đạt thành tích cao nhất tại giải này.

Maryeve Dufault

Là cựu người mẫu nên Maryeve Dufault có đôi chút ưu thế trong danh sách tay đua nữ “hot” nhất thế giới.

Maryeve Dufault là cái tên thường trực của giải đua NASCAR. Cô đam mê đua xe từ năm 4 tuổi và bắt đầu làm quen với những chiếc môtô ở tuổi mà hầu hết đứa trẻ khác vẫn còn được ẵm bồng.

Lên 8 tuổi, Maryeve Dufault bắt đầu đua ôtô cỡ nhỏ. Một năm sau, cô bị gãy tay trong khi thi đấu.

Maryeve Dufault từng tham dự nhiều giải trong khuôn khổ Maryeve Dufault, gồm Nationwide, Canadian Tire, và ARCA nhưng không mấy thành công.

Sara Christian

Vẫn là NASCAR với Sara Christian, tay đua nữ đầu tiên tham dự giải đua này.

Năm 1949, Sara Christian hoàn thành 6 cuộc đua, đứng vị trí thứ 6 tại Langhorne và thứ 5 tại Heidelberg.

Sara Christian tham dự 7 giải đua và quyết định dừng sự nghiệp đua xe của bà năm 1950.

Mặc dù chỉ có mặt tại các giải đua trong thời gian ngắn ngủi, thế nhưng đam mê của Sara Christian đã truyền cảm hứng cho nhiều tay đua nữ khác tham dự NASCAR.

Vị trí thứ 5 của bà tại NASCAR năm 1949 cũng là thành tích tốt nhất mà một tay đua nữ tại giải này gặt hái được.

Sarah Fisher

Về cơ bản, Sarah Fisher chính là hiện thân của Danica Patrick tại giải IndyCar. Người phụ nữ 39 tuổi đã xuất hiện tại giải đua này từ năm 1999 tới 2010.

Trong sự nghiệp của mình, Sarah Fisher đã tham dự 83 cuộc đua.

Năm 2005, Sarah Fisher gia nhập NASCAR trong thành phần đội đua Bill Maropulos Racing. Kết thúc mùa giải West Series, cô đứng ở vị trí 12chung cuộc.

Sarah Fisher cũng là tay đua nữ đầu tiên giữ vai trò chính trong loạt giải đua xe không có hốc bánh (open-wheel) tại Mỹ.

Sabine Schmitz

Không như một số tay đua nữ trong danh sách này, Sabine không phải người mẫu nhưng thường được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng đường đua Nurburgring”.

Nickname của Sabine bắt nguồn từ thực tế cô thắng nhiều cuộc đua ở Đức như CHC, VLN, thậm chí 24 Hours of Nurburgring (2 lần).

Sabine là tay đua của Porsche và BMW, nổi tiếng vì từng lái hai chiếc BMW M5 tại đường đua.

Gia Nguyễn
Ảnh: Pinterest

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-bong-hong-nong-bong-nhat-duong-dua-the-gioi-post1073755.html