Những 'bóng hồng' trên chặng về đích Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh

Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ III đang bước vào giai đoạn nước rút. Trên các sàn đấu căng thẳng, kịch tính, những cú bứt phá về đích ngoạn mục của nhiều 'bóng hồng' khiến sân chơi này trở nên hấp dẫn hơn.

Cây vợt trẻ Đoàn Ngọc Diệp giành giải nhất đơn nữ, nhóm 1.

Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh năm 2022 có 23 cây vợt nữ tham gia tranh tài 9 bộ huy chương ở các nội dung đơn nữ, đôi nữ, và đôi nam nữ của cả ba nhóm tuổi. Sau hai ngày thi đấu, các cây vợt nữ đã mang đến cho khán giả hâm mộ những khoảnh khắc khó quên, nhất là những VĐV vừa tài năng vừa xinh đẹp.

Đặc biệt, trong chặng cuối cùng, các “bóng hồng” đã nỗ lực bứt phá về đích với những pha rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc. Trong đó, trận chung kết đơn nữ, nhóm 1 giữa Đoàn Ngọc Diệp (SN 2007) đến từ CLB Bóng bàn Thành Đông và Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 2006) đến từ CLB Bóng bàn TX Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Đoàn Ngọc Diệp (áo xanh) và Minh Ngọc (áo vàng) trong trận chung kết đơn nữ, nhóm 1.

Trong trận chung kết, Đoàn Ngọc Diệp đã phát huy được lợi thế về khả năng dứt điểm bằng những cú giật bóng mạnh mẽ và độ xoáy cao để vượt lên giành chiến thắng tuyệt đối trước tay vợt trẻ Nguyễn Thị Minh Ngọc đến từ TX Hồng Lĩnh với tỷ số 3-0, giành HCV nội dung đơn nữ, nhóm 1.

Cặp VĐV Trương Thị Yến và Trần Thị Thanh Bình đến từ CLB Bóng bàn Hương Khê là một trong những cặp đấu có chuyên môn cao ở nội dung đôi nữ, nhóm 1 và luôn thu hút khán giả bởi gương mặt khả ái. Lần đầu tiên tham gia giải nhưng các “bóng hồng” của đại ngàn Hương Khê cũng đã có màn thể hiện khá ấn tượng ở loạt thi đấu vòng bảng và giành chiến thắng thuyết phục trước các tay vợt nữ đến từ CLB Công an tỉnh, CLB Bóng bàn Nhật Long, CLB Bóng bàn Nghi Xuân và CLB họ Phan để giành chiến thắng cuối cùng - vô địch đôi nữ, nhóm 1.

Lần đầu tiên tham dự giải, hai cây vợt nữ đến từ Hương Khê Trương Thị Yến (bên trái) và Trần Thị Thanh Bình (bên phải) đã để lại dấu ấn đặc biệt.

Khán giả tại Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ III còn dành sự quan tâm đặc bệt đối với cặp thiếu nữ Phan Gia Linh (SN 2006) và Phan Lê Gia Nhi (SN 2009) đến từ CLB Bóng bàn họ Phan khi cặp đôi VĐV này đã có màn trình diễn khá ấn tượng trước các tay vợt đàn chị. Tại giải lần này, hai chị em nhà họ Phan được đăng ký thi đấu 3 nội dung: đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ, nhóm 1. Họ đã “xuất chiêu” khá sắc sảo để tiến vào đến trận thi đấu cuối cùng và giành ngôi á quân nội dung đôi nữ, nhóm 1.

Phan Gia Linh (bên trái) và Phan Lê Gia Nhi (bên phải) là cặp đấu nhận được nhiều yêu mến của khán giả tại giải đấu lần này.

Không chỉ có những “bóng hồng” trẻ tuổi, cây vợt “lão tướng” Nguyễn Thị An của CLB Bóng bàn Đồng Vinh cũng đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Dù thi đấu ở nhóm 3 (trên 56 tuổi) nhưng VĐV Nguyễn Thị An vẫn rất dẻo dai và kiên cường.

Trong trận thi đấu cuối cùng của ngày thứ 2 (16/7), cây vợt nữ kỳ cựu của giải Nguyễn Thị An đã cùng VĐV Trần Hậu Dũng (CLB Bóng bàn Đồng Vinh - TP Hà Tĩnh)) thi đấu khá gắn kết và chắt chiu từng pha bóng để chiến thắng cặp VĐV Nguyễn Đức Tùng - Phạm Thị Hoa với tỷ số 3-2, giành ngôi vô địch nội dung đôi nam nữ, nhóm 3.

Cây vợt nữ Nguyễn Thị An tạo dấu ấn tại Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ III.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh lần thứ III, người hâm mộ kỳ vọng tiếp tục được thưởng thức những trận so tài mãn nhãn đến từ các “bóng hồng” của các CLB trên toàn tỉnh.

Quang Sáng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/muon-mau-the-thao/nhung-bong-hong-tren-chang-ve-dich-giai-bong-ban-cac-clb-mo-rong-bao-ha-tinh/234747.htm