Những bức ảnh ít người biết về di sản Liên Xô tại Cuba

Cuba và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1959. Kể từ đó, Havana và Matxcơva thường xuyên duy trì mối quan hệ gần gũi. Gần 30 năm sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Cuba vẫn lưu giữ nhiều 'di sản' mang dấu ấn Liên Xô tại nước này, từ tên của người dân và các mối quan hệ gia đình, đến các tòa nhà, xe hơi, thiết bị, công viên, trường học, vũ khí... Dưới đây là chùm ảnh của Sputnik về những 'di sản' này.

 Đài tưởng niệm lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin trong công viên ở Thủ đô Havana của Cuba

Đài tưởng niệm lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin trong công viên ở Thủ đô Havana của Cuba

Nhân viên pha chế làm việc bên trong nhà hàng Nazdarovie được bài trí theo phong cách Liên Xô tại Thủ đô Havana, Cuba

Các xe ô tô xuất xứ từ Liên Xô trên đường phố Havana

Những búp bê Nga trong căn hộ của người Cuba

Người dân tới xem triển lãm vũ khí từ thời Liên Xô tại La Cabana, Havana

Ông Dimitri Fidel, người gác cửa tại nhà hàng Nazdarovie được bài trí theo phong cách Liên Xô ở Havana

Ôtô từ thời Liên Xô đi qua Đại sứ quán Liên bang Nga tại Havana

Người gác cửa trong nhà hàng Nazdarovie, đội mũ Hải quân Liên Xô

Trong nông nghiệp Cuba, máy móc do Liên Xô sản xuất vẫn hoạt động. Trong ảnh: Máy cày do Liên Xô sản xuất hoạt động tại vùng ngoại ô Havana

Nhà thiên văn học người Nga Svetlana Oparina và chồng bà, bác sĩ sinh học người Cuba, Evgeni Reyes trong ngôi nhà của họ ở Havana

Quốc huy Liên Xô trong nhà hàng ở Havana

Cờ Liên Xô trên phố Havana

Hoàng Cường (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhung-buc-anh-it-nguoi-biet-ve-di-san-lien-xo-tai-cuba/746334.antd