Những bức ảnh màu để đời về Hà Nội năm 1915

Phố Hàng Thiếc một ngày hè, lối vào đền Voi Phục, Lăng Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà... là những bức ảnh màu đầu tiên về Hà Nội do nhiếp ảnh gia Pháp Leon Busy chụp vào khoảng năm 1915.

Bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 1915. Ảnh: Leon Busy.

Bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 1915. Ảnh: Leon Busy.

Lối vào đền Voi Phục gần làng Thủ Lệ. Ảnh: Leon Busy.

Cửa hàng bán đồ đồng trên phố Hàng Đồng. Ảnh: Leon Busy.

Phố Paul Bert, nay là phố Tràng Tiền. Ảnh: Leon Busy.

Phố Hàng Thiếc một ngày hè. Ảnh: Leon Busy.

Từ cổng đền Quán Thánh nhìn ra hồ Tây. Ảnh: Leon Busy.

Từ cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhìn về phía Khuê Văn Các. Ảnh: Leon Busy.

Cảnh buôn bán bên bờ sông Hồng. Ảnh: Leon Busy.

Cửa hàng bán đồ Trung thu trên phố Hàng Gai. Ảnh: Leon Busy.

Cửa hàng bán đèn lồng Trung thu trên phố Hàng Gai. Ảnh: Leon Busy.

Cầu Paul Doumer (Long Biên). Ảnh: Leon Busy.

Bên bờ sông Hồng, phía xa là cầu Paul Doumer. Ảnh: Leon Busy.

Bờ sông Hồng, gần cầu Paul Doumer.

Lăng Hoàng Cao Khải ở ấp Thái Hà, nay thuộc phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Ảnh: Leon Busy.

Lăng Hoàng Cao Khải. Ảnh: Leon Busy.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-buc-anh-mau-de-doi-ve-ha-noi-nam-1915-1034526.html