Những bức ảnh nổi tiếng khiến nhiều người nhói tim rơi lệ

Một số bức ảnh nổi tiếng thế giới gây chú ý khi chụp lại những khoảnh khắc đáng chú ý về những thảm kịch thiên nhiên tồi tệ hay sự kiện hãi hùng gây ra nỗi đau mất mát to lớn cho con người. Những bức hình này mang theo thông điệp ý nghĩa, chứa chan tình người.

Bức ảnh nổi tiếng chụp Clara Gantt được “đoàn tụ” với chồng sau 60 năm xa cách. Thi hài người chồng quá cố của bà Clara được tìm thấy và đưa về với gia đình vào tháng 12/2013. Chồng của bà Clara đã mất tích khi làm nhiệm vụ trong chiến tranh.

Ông Robert đã mất con trai Robert David Peraza trong vụ khủng bố 11/9/2011. Ông quỳ ở chỗ khắc tên con trai ông ở Hồ phía Bắc Đài tưởng niệm 11/9. Vụ khủng bố này đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

Katherine Cathey ngủ bên cạnh quan tài của chồng - trung úy James Cathey, lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng tại Iraq - đêm trước ngày chôn cất.

Giữa chiến trường đầy tiếng súng, bom đạn trong Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, bức ảnh chụp một lính Mỹ cho mèo ăn đã chạm vào trái tim của nhiều người.

Yusuf - một người bảo vệ thuộc LEWA - ngủ cùng 3 con tê giác trong chuồng sau khi chăm sóc chúng. Chú tê giác ở góc phải mồ côi từ rất nhỏ vì mẹ nó bị những kẻ săn trộm bắn chết. Con tê giác to nhất trong bức ảnh đặc biệt này đã phải sống suốt phần đời còn lại trong bóng tối vì bị mù.

Thania Sayne khóc bên bia mộ chồng trước khi kỉ niệm 3 năm ngày cưới của hai người. Chồng của Thania qua đời khi làm nhiệm vụ tại Afghanistan. Khi ấy, cô đang mang thai đứa con thứ hai.

Một người đàn ông Hàn Quốc lớn tuổi không kìm được nước mắt khi người anh trai trở về Triều Tiên sau khi hai người có cuộc đoàn tụ vào tháng 8/2012.

Người đàn ông bật khóc khi tìm thấy chú chó của mình sau trận sóng thần xảy ra ở Nhật Bản năm 2011. Thảm kịch kinh hoàng này đã khiến hơn 15.000 người chết.

Đội trưởng Donald Spindler cứu bé gái Aaliyah Frazier, 6 tuổi, trong một đám cháy xảy ra ở Indiana, Mỹ.

Omaira Sanchez bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi xảy ra vụ phun trào của núi lửa Nevado del Ruiz ở Columbia năm 1985. Thảm kịch này đã khiến khoảng 25.000 người thiệt mạng. Đôi mắt đen gây ám ảnh của Omaira khiến nhiều người không kìm được nước mắt khi lực lượng cứu hộ không thể giải cứu em.

Mời độc giả xem video: Những bức ảnh vô cùng khác lạ về Hà Nội (nguồn: VTC2)

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-buc-anh-noi-tieng-khien-nhieu-nguoi-nhoi-tim-roi-le-1125782.html