Hơn 1.100 trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 ở TP HCM đều được xử lý ổn

TP.HCM đang tổ chức chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhưng chỉ gấp rút chuẩn bị trong 2 ngày nên còn nhiều bất cập, khiến số lượng người được tiêm những ngày đầu chưa cao.

Những ngày qua, trong số hơn 438.000 người đăng ký tiêm, có hơn 40.400 người bị hoãn tiêm với nhiều lý do như cao huyết áp, tâm lý sợ hãi gây rối loạn về huyết áp..., hơn 1.100 trường hợp phản ứng sau tiêm đều được xử lý ổn.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh tại cuộc họp báo

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh tại cuộc họp báo

Theo GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chiến dịch tiêm vaccine đợt 4 theo yêu cầu của Bộ Y tế được khởi động từ ngày 19/6 ở Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức, trong ngày hôm đó đã tiêm cho hơn 800 người. Sau đó một ngày, ngành Y tế cũng đã huy động nhiều đội tiêm, tiêm cho 5.740 người tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong 2 ngày 19 và 20/6, các địa phương trên địa bàn chuẩn bị công tác tiêm chủng theo chỉ đạo của UBND TP. Vào sáng ngày 21/6, lãnh đạo TP.HCM và chính quyền TP Thủ Đức, các quận huyện đã đi kiểm tra về việc sắp xếp, tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo khoảng cách và đảm bảo an toàn tiêm chủng để chiều cùng ngày tổ chức tiêm đại trà trong cộng đồng cho các đội tượng theo quy định.

Từ chiều 21/6 đến nay, trong tiêm chủng đại trà, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định ban đầu còn nhiều thiếu sót, thiếu sự phối hợp giữa nơi tổ chức tiêm, đơn vị thực hiện tiêm và cả những người được tiêm. Ngoài ra, do các trường hợp tiêm ở ngoài cộng đồng thuộc nhiều thành phần khác nhau nên việc điều phối chưa nhịp nhàng, thiếu đồng bộ. Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 đã họp thường xuyên vào mỗi buổi tối để xác định thiếu sót, kịp thời điều chỉnh.

Theo kế hoạch, TP huy động 1.000 đội tiêm, với mục tiêu mỗi ngày tiêm được khoảng 200.000 người. Tuy nhiên, quá trình thực hiện ban đầu chưa như mong muốn, nhất là trong ngày 22/6 chỉ có 95.000 người đến tiêm. Đến ngày thứ 3 của đợt là ngày 23/6, ngành y tế đã tiêm cho hơn 122.000 người. Trước khả năng không kịp tiến độ đề ra, ngày 24/6, Bộ Y tế đã kịp thời hỗ trợ TP 200 bác sĩ tham gia khám sàng lọc và cấp cứu, cùng với việc TP tăng cường thêm 290 đội tiêm nên đã tiêm được hơn 172.900 người.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM theo dõi sau tiêm cho người dân

Như vậy, tính đến hết ngày 24/6, TP.HCM đã tiêm hơn một nửa số lượng vaccine cần tiêm trong đợt 4. Hôm nay và ngày mai, TP tăng công suất tiêm vaccine tối đa, cơ bản hoàn tất kế hoạch tiêm hơn 800.000 liều vaccine được phân bổ.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh nói: "Trường hợp hoãn tiêm mà các bác sĩ sàng lọc để lại tiêm trong thời gian tới không phải là hoãn tiêm hẳn. Sau khi chúng ta tiêm xong thì những đối tượng này sẽ được sàng lọc lại nữa và được tiêm vét. Vì vậy chúng ta chưa được tiêm không nên lo lắng, đặc biệt là những người nằm trong diện chính sách xã hội"./.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/co-hon-40400-nguoi-dan-tphcm-phai-hoan-tiem-vaccine-ngua-covid-19-868928.vov