Những bước 'chạy đà' ấn tượng của U22 Việt Nam cho SEA Games 2019

Với màn trình diễn ấn tượng trước U22 Trung Quốc của HLV nổi tiếng Guus Hiddink, thầy trò HLV Park Hang-seo đang cho thấy bước chạy đà rất tốt cho chiến dịch SEA Games 2019 diễn ra tại Philippines vào cuối năm và xa hơn là VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2020 tại Thái Lan.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đang có những bước chuẩn bị tốt cho SEA Games 2019. Ảnh: TTVH.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đang có những bước chuẩn bị tốt cho SEA Games 2019. Ảnh: TTVH.

Thi đấu với đội chủ nhà được đánh giá cao ở yếu tố thể hình và lại đang được dẫn dắt bởi cái tên nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink được xem là một dịp lý tưởng để kiểm tra phong độ của U22 Việt Nam. Các cầu thủ U22 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật để giành chiến thắng thuyết phục.

Trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã sử dụng đến 20 trong tổng số 24 cầu thủ mà ông triệu tập. Trong đó có 3 cầu thủ được đá trọn vẹn cả trận là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, trung vệ Nguyễn Đức Chiến và tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức, 3 cầu thủ được nhận định là ứng viên tiềm năng lọt vào danh sách tham dự SEA Games sắp tới của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Có thể nhận thấy rõ cách chơi mà HLV Park Hang-seo áp dụng cho U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc là rất chững chạc và tỏ ra già dơ hơn so với đối thủ, với lối đá hiện đại, thi đấu linh hoạt, dựa trên tốc độ, khéo léo, với những miếng tấn công đa dạng, chiến thuật biên biến ảo và vô cùng hiệu quả.

“Tôi rất vui khi đội chơi tốt hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, chiến thắng này chưa nói lên điều gì. U22 Việt Nam không phải là đội chơi hay hơn. Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm cầu thủ và từng bước đào tạo về mặt tổ chức để hướng tới mục tiêu SEA Games 30" - HLV Park Hang-seo khiêm tốn khi nói về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc.

Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV Park Hang-seo đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi đưa ra cách tập trung, tập huấn cho U22 đầy mới mẻ đối với bóng đá Việt Nam, khi các cầu thủ chỉ tập trung vài ngày để đá giao hữu rồi giải tán. Nhưng cách làm này đã cho thấy sự cao tay của chiến lược gia người Hàn Quốc. Nó giúp cho ông có thể kiểm tra điểm rơi phong độ của từng cầu thủ ở từng vị trí, vì không nhiều người trong số họ không phải là trụ cột trong màu áo CLB, ít có sự cọ xát, dễ đánh mất phong độ lẫn chuyên môn...

Điều này cũng đã mang đến hiệu quả lớn và được chứng minh qua trận đấu với U22 Trung Quốc, khi tất cả các cầu thủ U22 được gọi đều trưởng thành khá nhanh, nắm bắt được ý đồ chơi bóng mà HLV Park Hang-seo muốn. Đặc biệt là trường hợp của tiền đạo Ngô Hồng Phước, chân sút đang chơi cho An Giang vào sân từ băng ghế dự bị đã có màn ra mắt ấn tượng khi để lại những pha băng lên dứt điểm nguy hiểm và đẹp mắt.

Bên cạnh đó, trận đấu này còn là dịp để nhiều gương mặt dự bị của U22 Việt Nam được “hít thở” bầu không khí thi đấu quốc tế, điều mà họ ít có cơ hội tiếp xúc trước đó. Điều này sẽ tốt cho các cầu thủ trẻ trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games cuối năm nay.

U22 Việt Nam còn khoảng hơn 2 tháng nữa sẽ bước vào SEA Games 2019. Các cầu thủ đang cho thấy một sự chuẩn bị trơn tru và nhiều tiềm năng. Cách đá trên cơ so với Trung Quốc trong phần lớn thời điểm cũng cho thấy sự tự tin trong phong thái thi đấu của các cầu thủ. Ngay cả khi chưa phải tung ra lực lượng mạnh nhất, U22 Việt Nam cũng đang có được những kết quả tốt trong các trận giao hữu vừa qua.

Với màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là trước đội bóng của “phù thủy” Guus Hiddink, người hâm mộ bóng đá Việt Nam thêm hy vọng vào mục tiêu chinh phục tấm HCV ở SEA Games 2019 tới đây. SEA Games là đấu trường mà thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành HCV, trong khi thông qua VCK U23 châu Á sẽ là tấm vé thông hành để U22 Việt Nam hướng tới việc giành suất dự Olympic Tokyo 2020. Nếu muốn chắc suất, U23 Việt Nam phải lọt vào top 3 đội mạnh nhất tại giải.

Sau trận đấu với U22 Trung Quốc, các tuyển thủ sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục thi đấu các vòng cuối của giải V-League và hạng Nhất, trước khi bắt đầu tập trung dài hạn vào tháng 10. U22 Việt Nam cũng sẽ tham dự giải đấu giao hữu BTV Cup 2019 ở Bình Dương để ông Park Hang-seo rà soát lực lượng trước khi lên đường chinh phục tấm HCV SEA Games.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/nhung-buoc-chay-da-an-tuong-cua-u22-viet-nam-cho-sea-games-2019-20190910143911755.htm