Những ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm nhạc

Hàng loạt ca sĩ Hàn Quốc bị công ty quản lý đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhiều người trong số họ không thể tiếp tục sự nghiệp.

 Tháng 6, IST Entertainment thông báo Jiyoon rời nhóm Weeekly. Công ty cho biết Weeekly tiếp tục quảng bá với 6 thành viên từ ngày 1/6. IST Entertainment cho biết lý do Jiyoon rời nhóm là chứng lo âu và nữ ca sĩ cần nghỉ ngơi để điều trị. Tuy nhiên, trong buổi phát sóng gần đây, Jiyoon cho biết việc rời Weeekly không phải quyết định của cô. Nữ ca sĩ ám chỉ bị công ty ép rời nhóm và cô không có nhiều cơ hội để nói chuyện với các thành viên.

Tháng 6, IST Entertainment thông báo Jiyoon rời nhóm Weeekly. Công ty cho biết Weeekly tiếp tục quảng bá với 6 thành viên từ ngày 1/6. IST Entertainment cho biết lý do Jiyoon rời nhóm là chứng lo âu và nữ ca sĩ cần nghỉ ngơi để điều trị. Tuy nhiên, trong buổi phát sóng gần đây, Jiyoon cho biết việc rời Weeekly không phải quyết định của cô. Nữ ca sĩ ám chỉ bị công ty ép rời nhóm và cô không có nhiều cơ hội để nói chuyện với các thành viên.

Soojin từng hoạt động trong nhóm nhạc (G)I-DLE. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ bị tố bạo lực học đường. Một trong những nạn nhân của cô là nữ diễn viên High Kick Seo Shin Ae. Vụ việc của nữ ca sĩ khiến dư luận Hàn Quốc tranh luận suốt thời gian dài. Ngày 14/8/2021, Cube Entertainment thông báo loại Soojin ra khỏi nhóm nhạc (G)I-DLE. Ngày 5/3 công ty thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với cựu thành viên (G)I-DLE.

Kim Ga Ram cũng bị loại khỏi nhóm Le Sserafim vì bê bối bạo lực học đường. Ngày 20/7, Source Music - công ty con của HYBE - chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với thành viên Kim Ga Ram. Nữ ca sĩ rời nhóm nhạc Le Sserafim chỉ sau hơn 2 tháng ra mắt. Sau vụ việc, Le Sserafim tiếp tục hoạt động với tư cách nhóm nhạc 5 thành viên.

Tháng 7, thông qua buổi phát sóng trực tuyến, Daisy tiết lộ cô bị công ty quản lý là MLD Entertainment đuổi khỏi nhóm Momoland. “Tôi không tự ý rời đi, tôi bị sa thải. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Nhưng nếu muốn rời nhóm tức tôi đã tự hủy hoại bản thân”, Daisy cho biết. Nữ ca sĩ rời nhóm năm 2020. Daisy từng đâm đơn kiện MLD Entertainment vì khấu trừ 55.238 USD từ thu nhập của nữ ca sĩ và tuyên bố cô phải trả 1/10 tổng chi phí sản xuất chương trình Finding Momoland. Tháng 10/2021, Edaily đưa tin tòa án thông báo MLD Entertainment thua kiện.

Một thành viên khác của Momoland là Yeon Woo cũng từng ám chỉ việc bị MLD Entertainment ép rời nhóm Momoland. Theo Korea Herald, qua bài đăng vào tháng 7/2020, nữ ca sĩ ám chỉ việc bị ép rời đi. “Có bao nhiêu người ngoài kia đủ can đảm để từ bỏ những gì họ đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi và tìm đến thứ khác mới mẻ hơn. Tôi không táo bạo đến vậy. Tôi không đủ ý chí để làm điều đó, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Những gì tôi làm là một mình chịu đựng, nhưng nó không có tác dụng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Yang Donghwa thậm chí bị đuổi khỏi nhóm trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc nam ATBO. Ngày 13/6, công ty giải trí IST Entertainment thông báo loại Yang Donghwa khỏi đội hình nhóm nhạc ATBO để tự kiểm điểm về những hành động bắt nạt trong quá khứ. Yang Donghwa sinh năm 2003, làm thực tập sinh hơn 2 năm trước khi được thông báo ra mắt.

Một trong những sự việc gây chấn động nhất Kpop chính là Jessica rời SNSD. Vụ việc nổ ra năm 2014 đã gây ồn ào suốt thời gian bởi SNSD là nhóm nhạc nữ hàng đầu, trong khi Jessica cũng là một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhóm. Năm 2014, nữ ca sĩ xác nhận bị SM Entertainment đuổi khỏi SNSD. Kể từ đó, cô không được biểu diễn trong các chương trình âm nhạc. Mới đây, cô tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 tại Trung Quốc và giành hạng 2 trong đêm chung kết.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ca-si-bi-duoi-khoi-nhom-nhac-post1343972.html