Những cách gọi chồng về, vợ nào cũng nên biết

Các ông chồng thường có những thú vui, sở thích riêng mà dù cho có chuyện gì xảy ra vẫn không làm họ bớt hứng thú. Cũng chính vì lý do đó mà nhiều người vợ đôi khi phải nổi điên lên khi gọi mãi mà chồng không chịu về. Vậy làm thế nào để có thể gọi chồng về mà vẫn giữ được hòa khí trong nhà, không xảy ra những mâu thuẫn, xung đột không đáng có?

Ra điều kiện với chồng

Chỉ khi có một sự đánh đổi nào đó, đàn ông mới chịu từ bỏ những thói quen và sở thích của mình. Một phụ nữ cá tính, biết được điểm yếu của chồng sẽ chủ động biến mình thành người cầm chuôi. Có trường hợp vợ dọa vặt lông con gà yêu quý của chồng để anh ấy phải về ngay tức khắc. Cũng có người rán cá cảnh của chồng lên để buộc chồng phải bỏ game,…

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đàn ông có những tính cách, sở thích khác nhau. Phụ nữ không nên áp dụng bừa những giải pháp mà người khác đã sử dụng. Vì biết đâu, cũng trường hợp đó, cũng cách hành xử đó nhưng lại cho kết quả trái ngược.

Để gọi chồng về hiệu quả, hãy nắm bắt thói quen và tâm lý của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạn mê chơi game, hãy dành cho chồng những khoảng thời gian rảnh rỗi, tạo điều kiện cho chồng được gặp gỡ bạn bè để vui chơi giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng. Đừng để chồng bạn phải nói dối đi đâu đó chỉ để chơi game hay làm bất cứ việc gì khác mà bạn không thích. Càng hiểu rõ, càng tâm lý, bạn sẽ nắm bắt được hành tung của chồng bạn dễ dàng hơn. Khi đó, không cần gọi, chồng bạn cũng sẽ tự khắc về với bạn lúc bạn cần.

Vợ hãy tự chăm sóc bản thân mình

Nhiều người chồng không muốn về nhà chỉ vì ở bên ngoài vui hơn. Họ không còn cảm thấy hứng khởi và vui vẻ khi về nhà nữa. Có vẻ như những mối quan hệ, những người bạn bên ngoài khiến cho họ được thư thái và hạnh phúc hơn khi ở bên vợ. Các người vợ cũng nên cân nhắc điều này để điều chỉnh hành vi, thói quen và hành động của mình sao cho chuẩn mực.

Không cách nào tốt bằng việc làm cho chồng luôn muốn tự về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thử soi gương xem liệu so với khi mới yêu, bạn đã khác như thế nào? Ngoại hình, vóc dáng, cách ăn mặc, hành động và lời nói của bạn liệu có còn thu hút được chồng? Những món ăn bạn nấu có hợp với khẩu vị của chồng hay chỉ đơn giản là tiện đâu nấu đấy? Cách bày trí nhà cửa hay nuôi dạy con cái của bạn liệu có đủ để chồng bạn muốn quay trở về nhà ngay sau giờ tan làm? Những điều đó có vẻ thực dụng nhưng lại là sự thật. Đôi khi đàn ông không muốn nói ra nhưng họ đang thực sự cần những điều bé nhỏ nhất.

Gọi chồng trở về bằng những cuộc điện thoại, bằng tin nhắn, bằng những sự đe dọa hay ra điều kiện với chồng chỉ có tác dụng ở một thời điểm nào đó. Mà làm sao cho chồng bạn luôn có ý định trở về, luôn muốn trở về bên vợ cho dù có biết bao cuộc vui ngoài kia mới là điều quan trọng nhất.

Nguyễn Hằng

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nhung-cach-goi-chong-ve-vo-nao-cung-nen-biet-c17a294212.html