Những cái nhất tại Premier League trong năm 2019

Trent Alexander-Arnold gây bất ngờ khi trở thành người kiến tạo hay nhất Premier League trong năm 2019 dù cầu thủ Liverpool chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

 Jamie Vardy chính là tiền đạo có phong độ tốt nhất Premier League trong năm 2019. Từ khi mùa giải 2019/20 bắt đầu vào cuối tháng 8, chân sút Leicester ghi 17 bàn ở Ngoại hạng Anh, qua đó giúp Leicester bay cao ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Jamie Vardy chính là tiền đạo có phong độ tốt nhất Premier League trong năm 2019. Từ khi mùa giải 2019/20 bắt đầu vào cuối tháng 8, chân sút Leicester ghi 17 bàn ở Ngoại hạng Anh, qua đó giúp Leicester bay cao ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Chơi ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng Alexander-Arnold lại là chân chuyền hay nhất Premier League trong năm 2019. Kevin de Bruyne trở lại sau chấn thương và thực hiện 12 pha dọn cỗ từ đầu mùa giải 2019/20, nhưng chưa thể vượt qua sao trẻ đang lên của Liverpool.

Tuy nhiên, De Bruyne vẫn cho thấy đẳng cấp số một ở Ngoại hạng Anh nếu xét theo chỉ số tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội. James Maddison, tiền vệ của Leicester, cũng đang gây ấn tượng và vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng lớn.

Tiền vệ phòng ngự đang khoác áo Leicester City đang gợi nhớ hình ảnh của N'Golo Kante ở sân King Power trong quá khứ. Aaron Wan-Bissaka, tân binh của Manchester United, cũng nhiều lần khiến khán giả phấn khích bởi những pha tắc bóng chính xác và mạnh mẽ.

Sau khi Eden Hazard rời Premier League, Wilfried Zaha không có đối thủ xứng tầm ở khả năng qua người. Đứng ngay sau cựu cầu thủ Manchester United là Adama Traore, ngôi sao chạy cánh cơ bắp và tốc độ của Wolverhampton.

Với lối chơi kỹ thuật, thậm chí có phần màu mè, Zaha nhiều lần phải hứng chịu những pha phạm lỗi sau khi khiến đối thủ "nóng mắt".

Leno cứu thua nhiều nhưng sự ổn định lại không phải là điểm mạnh của người gác đền cho Arsenal. Thủ môn người Đức đã mắc 7 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, thống kê tệ nhất tại Premier League mùa giải năm nay.

Raheem Sterling với đôi chân thoăn thoắt cùng khả năng chọn vị trí tốt chính cho thấy khả năng xâm nhập vùng cấm tuyệt vời. Đứng sau cầu thủ của Man City là Mohamed Salah và Wilfried Zaha.

Từ cầu thủ chạy cánh, David Silva được chuyển vào khu vực trung lộ và trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League. Năm 2019, lão tướng người Tây Ban Nha thực hiện thành công 704 đường chuyền ở khu vực phần ba sân đối phương. Danh sách này có sự xuất hiện của 4 ngôi sao đang chơi cho Man City. Điều này thể hiện rõ lối chơi kiểm soát bóng và thế trận lấn lướt của Citizen trước các đối thủ.

HLV Guardiola muốn đổi danh hiệu với Juergen Klopp Juergen Klopp và Pep Guardiola khiến mọi người trong khán phòng sự kiện Football Writers' Association nhiều lần bật cười vì màn đối đáp hài hước.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-cai-nhat-tai-premier-league-trong-nam-2019-post1031039.html