Những căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở nước ngoài

QĐND Online- Hiện nay Mỹ đang sở hữu một mạng lưới căn cứ quân sự khổng lồ trên toàn thế giới. Hãng tin Ria Novosi mới đây đã công bố danh sách những căn cứ quân sự quan trọng có tính chiến lược nhất của Mỹ ở nước ngoài.

Các căn cứ ở đảo Guam

Trên đảo Guam, Quân đội Mỹ đã triển khai 2 căn cứ quân sự lớn, đó là căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân tại cảng Apra. Hai căn cứ này có ý nghĩa chiến lược đối với Lầu Năm Góc tại khu vực Thái Bình Dương.

Từ cuối những năm 1970, Căn cứ không quân Andersen đã là nơi đóng quân của các máy bay ném bom tầm xa và máy bay có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân. Cơ sở hạ tầng tại nơi đây cho phép tiếp nhận bất kỳ loại máy bay nào, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược hiện đại như B-52, B-1 Lancer và B-2 Spirit, cũng như máy bay phát hiện radar tầm xa (DRLO). Theo báo cáo của phương tiện truyền thông, hiện nay có 6 máy bay B-1B trực chiến ở đây, tuy nhiên, nếu cần thiết phi đội này sẽ được tăng thêm quân số chỉ trong một vài ngày. Từ căn cứ không quân Andersen, Không quân Mỹ có khả năng phóng tên lửa và đánh bom đến các mục tiêu trên bờ biển Thái Bình Dương của lục địa Á-Âu.

Máy bay của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Nguồn: RIA Novosti.

Căn cứ hải quân của Quân đội Mỹ tại Cảng Apra ở bờ biển phía tây đảo Guam chỉ kém Trân Châu Cảng ở Hawaii về diện tích và là 1 trong 2 căn cứ lớn của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong tương lai, dự kiến sẽ có gần 20.000 lính thủy đánh bộ từ Okinawa của Nhật Bản chuyển tới đảo Guam. Hiện nay không có thông tin chính xác về các tàu đóng quân tại Apra, nhưng theo các phương tiện truyền thông, năm 2016, tàu ngầm chiến lược mang theo tên lửa đạn đạo Pennsylvania đã đến đây. Ngoài ra, còn có 4 tàu ngầm đa nhiệm Los Angeles thường xuyên tuần tra trên Thái Bình Dương đóng quân tại căn cứ này.

Căn cứ không quân Ramstein

Căn cứ không quân Ramstein ở Đức là trụ sở của Không quân Mỹ ở Châu Âu, là cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ trên lãnh thổ EU, cũng là trung tâm chỉ huy không quân thống nhất của các quốc gia NATO.

Máy bay của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Nguồn: RIA Novosti.

Có khoảng 40.000 nhân viên làm việc tại đây, gồm có 35.000 binh lính và 5.000 chuyên gia dân sự. Ngày nay, căn cứ không quân Ramstein là điểm trung chuyển hàng hóa và nhân sự chính của Mỹ ở châu Âu. Đây là nơi đóng quân của 16 phi đội máy bay vận tải quân sự thuộc Không đoàn số 86. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân cũng được lưu trữ tại căn cứ này (khoảng 150 quả bom). Trong trường hợp xung đột quân sự giữa NATO và Nga xảy ra, căn cứ Ramstein sẽ được sử dụng làm điểm tiếp nhận thiết bị và quân đội từ nước ngoài, thậm chí là điểm sơ tán (gần đó có bệnh viện quân đội lớn nhất Mỹ).

Căn cứ không quân Al-Udeid

Từ năm 2001, Căn cứ không quân Al-Udeid, nằm ở phía nam thủ đô Doha của Qatar đã trở thành căn cứ không quân chính của Quân đội Mỹ ở khu vực Trung Đông.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar. Nguồn: RIA Novosti.

Al Udeid là nơi đặt trụ sở tiền tuyến của Bộ chỉ huy Trung ương các lực lượng vũ trang Mỹ (CENTCOM) và là tổng hành dinh của tất cả máy bay chiến đấu được giao cho CENTCOM. Trong những năm 2000, hàng nghìn binh lính Mỹ, khoảng 300 xe tăng Abrams, 400 xe chiến đấu bộ binh Bradley, pháo tự hành và các hệ thống phòng không Patriot đã được triển khai gần Al-Udeid. Đường băng dài hơn 4000m tại đây cho phép bất kỳ loại máy bay nào cất cánh và hạ cánh.

Căn cứ Al Udeid đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Hiện tại, có khoảng 10.000 quân nhân Mỹ đang ở Qatar.

Các căn cứ ở Nhật Bản

Hiện nay có tổng cộng 90 căn cứ quân sự của Lực lượng vũ trang Mỹ được triển khai tại Nhật Bản, hoạt động dưới sự chỉ huy của United States Forces Japan (USFJ). Trụ sở của USFJ được đặt tại căn cứ không quân Yokota ở phía đông Tokyo, Nhật Bản. Có hơn 14.000 chuyên gia quân sự và nhân viên dân sự phục vụ tại đây. Căn cứ này đóng vai trò là điểm trung chuyển quan trọng đối với các quân nhân Mỹ luân chuyển đến phục vụ tại Nhật Bản. Từ đây, họ sẽ được điều động đến các căn cứ khác.

Binh lính Mỹ tại căn cứ không quân Cadena, Nhật Bản. Nguồn: RIA Novosti.

Ngoài ra, còn có 11 căn cứ của Thủy quân lục chiến Mỹ đặt tại hòn đảo nhỏ Okinawa. Nơi đây có các khu huấn luyện, sân bay, trung tâm dịch vụ hậu cần, các kho vũ khí… Căn cứ không quân Cadena thuộc đảo Okinawa là nơi đồn trú của Không đoàn số 18-một trong những Không đoàn lớn nhất trong thành phần Không quân Mỹ. Hiện tại, các lực lượng chủ yếu nhất của quân Mỹ tại đây gồm 2 đội máy bay chiến đấu trên máy bay F-15S/D và có 80 máy bay làm nhiệm vụ cứu hộ, tiếp nhiên liệu, trinh sát. Thêm vào đó, còn có một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn pháo binh số 1 của Lực lượng bộ binh Mỹ đã được bố trí ở đây.

Không thể không nhắc tới căn cứ không quân Misawa nằm ở phía bắc Tokyo. Đây là một trong số ít căn cứ quân sự ở nước ngoài mà người Mỹ quyết định chuyển các máy bay hiện đại nhất của mình đến trên cơ sở luân phiên, như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor.

THÙY LINH (lược dịch)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/nhung-can-cu-quan-su-quan-trong-cua-my-o-nuoc-ngoai-516620