Những căn nhà siêu nhỏ trong khu 'đất vàng' Mả Lạng

Khu Mả Lạng (quận 1, TP.HCM) lâu nay tập trung chủ yếu là người dân lao động, nhà cửa có diện tích nhỏ và 'siêu' nhỏ, các con hẻm chật hẹp vừa đủ lối vào ra, gác gỗ tạm bợ, không gian sinh hoạt như bị bó chặt lại giữa trung tâm TP.

Dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (khu Mả Lạng) nằm ngay trung tâm TP là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân lao động.

Dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (khu Mả Lạng) nằm ngay trung tâm TP là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân lao động.

Xen giữa các căn nhà là những con hẻm nhỏ hẹp, người dân tận dụng từng không gian ít ỏi để sinh hoạt cuộc sống hàng ngày và buôn bán.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã ra thông báo kết luận về việc thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư dự án khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh, quận 1 của Ban cán sự đảng TP.HCM. Như vậy, sau 17 năm dự án “treo” không thực hiện, khi bị hủy bỏ. Con hẻm 245 đường Nguyễn Trãi, quận 1 dẫn vào khu dân cư bỗng xôm tụ hơn hẳn ngày thường. Nhiều người túm lại bàn tán rôm rả về thông tin dự án vừa bị thu hồi, người lớn tuổi cũng tìm đọc lại thông tin dự án treo bị hủy.

Nhà cửa khu vực này đa phần nhỏ hẹp, có nhà chỉ ngang 2 m, dài 5-7 m.

Một căn nhà siêu nhỏ tại khu Mả Lạng.

Căn gác gỗ tạm bợ trong khu Mả Lạng, người dân trong khu vực nghe nói về việc thu hồi giải tỏa khu này từ rất lâu, tuy nhiên, nhiều năm trôi qua mà vẫn chưa thấy gì, họ cho biết nhà cửa được sửa chữa nhưng chỉ tạm thời.

Đa phần người dân khu vực này là người lao động. Trong ảnh một người đàn ông lớn tuổi sau khi chạy xe ôm công nghệ về lại căn nhà nhỏ của mình.

Bà Bùi Thị Lợi, 76 tuổi vừa bán tạp hóa vừa cho biết bà cũng như bà con ở đây đều muốn sống ổn định tại nơi này chứ không muốn dời đi đâu.

Liên quan đến việc khôi phục quyền lợi của người dân sau khi dự án hủy bỏ, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết quyền lợi về nhà đất của người dân sẽ được khôi phục như trước khi có dự án. Tuy nhiên, do khu vực này vẫn nằm trong quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị nên người dân vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.Theo đó, nhiều quyền lợi khác sẽ được khôi phục hoàn toàn như được mua bán, cho tặng, thừa kế, cầm cố. “Tuy nhiên, việc xây dựng sẽ bị hạn chế vì luật hiện hành chỉ cho phép xây dựng có thời hạn trong khu vực đã có quy hoạch. Về điều kiện công trình xây dựng có thời hạn cũng đã được quy định rõ tại Quyết định 26/2017 của UBND TP” - Phó Chủ tịch quận 1 cho hay.

TRẦN MINH - KIÊN CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/anh-nhung-can-nha-sieu-nho-trong-khu-dat-vang-ma-lang-post724402.html