Nguy cơ căng thẳng ngoại giao Anh Trung sau khi Anh cấm cài đặt thiết bị 5G

4 tháng sau khi cấm mua thiết bị 5G từ tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc, Chính phủ Anh ngày 30/11 tiếp tục cấm cài đặt thiết bị 5G mới của hãng công nghệ này.

Trước thềm một cuộc tranh luận tại Quốc hội Anh về dự luật viễn thông mới và việc hoàn tất lịch trình gỡ bỏ thiết bị của Huawei, Bộ trưởng phụ trách Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Oliver Dowden cho biết ông đang đề ra một lộ trình rõ ràng cho việc loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp tiềm ẩn rủi ro khỏi các mạng 5G. Theo đó, kể từ sau tháng 9/2021, các công ty viễn thông của Anh sẽ không được cài đặt thiết bị mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 mới của công ty Huawei, Trung Quốc.

Chính phủ Anh ngày 30/11 tiếp tục cấm cài đặt thiết bị 5G mới của Huawei. Ảnh: Global Times

Chính phủ Anh ngày 30/11 tiếp tục cấm cài đặt thiết bị 5G mới của Huawei. Ảnh: Global Times

Theo ông Dowden, điều này sẽ được thực hiện thông qua việc sử dụng các quyền hạn mới để xác định và cấm các thiết bị viễn thông tiềm ẩn các mối đe dọa đối với với an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, Chính phủ Anh cũng thông báo một chiến lược mới nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng 5G, bao gồm một khoản đầu tư ban đầu trị giá 250 triệu bảng (tương đương hơn 333 triệu USD), phối hợp thử nghiệm với công ty của Nhật Bản và thiết lập các cơ sở nghiên cứu mới.

Đây được xem là động thái mới nhất của Anh trong vòng vài tháng qua nhằm loại bỏ hoàn toàn nhà cung cấp thiết bị viễn thông Huawei khỏi quá trình xây dựng hạ tầng mạng 5G của nước này. Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Chính phủ Anh ra lệnh các nhà cung cấp viễn thông nước này không mua thiết bị 5G từ tập đoàn công nghệ Huawei kể từ đầu năm tới song phải đến năm 2027 mới loại bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei khỏi mạng 5G của Anh.

Quyết định của Chính phủ Anh đã gây bất ngờ với nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp viễn thông Anh bởi từ trước đến nay họ vẫn tin tưởng được phép mua thiết bị viễn thông của Huawei tới cuối năm và có thể sử dụng tới năm 2027.

Không chỉ gây bất ngờ đối với doanh nghiệp Anh, quyết định này của Anh dự báo có thể gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Anh – Trung Quốc.

Tuần trước, khi Anh ban hành Dự luật Viễn thông trong đó có các điều khoản phạt các công ty viễn thông của Anh vi phạm quy định sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất, với mức phạt lên đến 100 nghìn bảng, quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh của phía Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 24/11 vừa qua ngay sau quyết định của Anh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh: “Dù không có bằng chứng chắc chắn nào và ẩn dưới cái cớ che đậy rủi ro an ninh, Anh đã hợp tác với Mỹ để đối xử phân biệt và đàn áp các công ty của Trung Quốc bằng cách vi phạm nguyên tắc kinh tế thị trường và nguyên tắc thương mại tự do, làm ảnh hưởng nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, qua đó ảnh hưởng mối quan hệ hợp tác Trung Quốc – Anh.”

Tập đoàn Huawei là nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới và tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 5G. Tuy nhiên, trong năm qua, hoạt động kinh doanh của Huawei phải đối mặt với chịu nhiều sức ép do lệnh hạn chế quyền tiếp cận của hãng đối với các sản phẩm phần mềm và công nghệ của Mỹ cũng như không tham gia các dự án hạ tầng cơ sở phục vụ mạng không dây thế hệ mới 5G. Sau khi Mỹ cảnh báo về mối đe dọa an ninh, chính phủ nhiều nước châu Âu đang xem xét vai trò của các công ty Trung Quốc trong việc xây dựng không gian mạng./.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguy-co-cang-thang-ngoai-giao-anh-trung-sau-khi-anh-cam-cai-dat-thiet-bi-5g-821045.vov