Những cầu thủ MU trẻ nhất từng ra sân tại cúp châu Âu

Ở tuổi 17 và 24 ngày, Shola Shoretire phá kỷ lục của cựu danh thủ Norman Whiteside để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho MU tại đấu trường châu Âu.

Trong trận lượt về vòng 32 đội Europa League diễn ra rạng sáng 26/2 (giờ Hà Nội), HLV Ole Gunnar Solskjaer tung Shola Shoretire vào sân ở phút 76. Shoretire đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ MU trẻ nhất từng ra sân tại cúp châu Âu. Ảnh: Getty.

Ở tuổi 17 và 24 ngày, Shola Shoretire phá kỷ lục mà cựu danh thủ Norman Whiteside từng tạo ra ở mùa giải 1982/83. Shoretire sinh ngày 2/2/2004, là tiền vệ của các đội trẻ MU kể từ năm 2014. Ảnh: Getty.

Trước Shoretire, Norman Whiteside là người giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho MU ở đấu trường châu Âu. Cựu danh thủ người Bắc Ireland từng thi đấu cho MU ở UEFA Cup mùa 1982/83. Khi đó, Whiteside 17 tuổi và 131 ngày. Ảnh: Getty.

Mason Greenwood là cầu thủ trẻ thứ ba từng ra sân cho MU ở cúp châu Âu. Tiền đạo sinh năm 2001 được tung vào sân trong chiến thắng 3-1 trước Paris Saint-Germain ở Champions League mùa 2018/19. Ảnh: Getty.

Khi đó, Greenwood 17 tuổi và 156 ngày. Anh đang giữ kỷ lục cầu thủ MU trẻ nhất từng ra sân ở Champions League. Ảnh: Getty.

Huyền thoại Gary Neville xếp thứ 4 trong danh sách. Cựu hậu vệ tuyển Anh có trận đầu tiên cho MU ở UEFA Cup mùa 1992/93, gặp Torpedo Moscow. Khi đó, Neville được 17 tuổi và 211 ngày. Ảnh: Getty.

David Sadler đứng thứ 5 trong danh sách. Cựu danh thủ sinh năm 1946 lần đầu ra sân ở cúp châu Âu vào mùa 1963/64, khi được 17 tuổi và 232 ngày. Ảnh: Getty.

Regan Poole đứng thứ 6 trong danh sách. Cầu thủ sinh năm 1998 ra sân cho MU ở lượt về vòng 32 đội Europa League mùa 2015/16 trong trận thắng 5-1 trước Midtjylland. Khi đó, Regan Poole mới 17 tuổi và 252 ngày. Poole rời MU năm 2019 và lang bạt ở nhiều đội hạng dưới của bóng đá Anh. Ảnh: Getty.

Huyền thoại George Best từng ra mắt MU ở cúp châu Âu vào mùa 1963/64. Khi đó, Best mới 17 tuổi và 280 ngày. Ảnh: Getty.

Gerard Pique từng ra mắt MU ở Champions League mùa 2007/08. Trung vệ người Tây Ban Nha được Sir Alex Ferguson tung vào sân trong chiến thắng 4-0 trước Dynamo Kyiv vào ngày 7/12/2007. Khi đó, Pique được 17 tuổi và 310 ngày. Ảnh: Getty.

Tài năng 17 tuổi đi vào lịch sử MU Shola Shoretire (17 tuổi 24 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho "Quỷ đỏ" ở đấu trường châu Âu trong trận hòa Sociedad 0-0 tại Europa League.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cau-thu-mu-tre-nhat-tung-ra-san-tai-cup-chau-au-post1187729.html