Những cầu thủ nữ hay nhất mọi thời đại

Trang Squawka mới đây đưa ra danh sách những cầu thủ từng được FIFA đánh giá hay nhất lịch sử bóng đá nữ thế giới.

 Huyền thoại bóng đá nữ Trung Quốc Sun Wen giải nghệ vào năm 2006 và để lại sự nghiệp thi đấu nổi bật. Cô từng giành danh hiệu Chiếc giày vàng và Cầu thủ hay nhất tại World Cup 1999 được tổ chức trên đất Mỹ. Năm 2002, cô nằm trong danh sách những cầu thủ nữ hay nhất thế kỷ XX của FIFA.

Huyền thoại bóng đá nữ Trung Quốc Sun Wen giải nghệ vào năm 2006 và để lại sự nghiệp thi đấu nổi bật. Cô từng giành danh hiệu Chiếc giày vàng và Cầu thủ hay nhất tại World Cup 1999 được tổ chức trên đất Mỹ. Năm 2002, cô nằm trong danh sách những cầu thủ nữ hay nhất thế kỷ XX của FIFA.

Cựu tiền đạo Michelle Akers từng ghi 105 bàn sau 153 lần khoác áo tuyển Mỹ. Cô là Vua phá lưới đầu tiên ở World Cup 1991, kỳ World Cup bóng đá nữ đầu tiên trên thế giới. Năm 2004, cô là một trong hai cầu thủ nữ được Pele liệt vào danh sách những cầu thủ bóng đá hay nhất còn sống.

Birgit Prinz được coi là chân sút nữ hay nhất của bóng đá châu Âu. Cô ghi 128 bàn sau 214 lần ra sân cho tuyển Đức. Prinz hai lần vô địch World Cup và đang là chân sút ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu với 14 bàn.

Nadine Angerer được coi là thủ môn nữ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ có Angerer và huyền thoại bóng đá nam Lev Yashin là hai người gác đền từng chiến thắng trong các cuộc bầu chọn Quả bóng vàng hay Cầu thủ hay nhất năm của FIFA.

Formiga có màn ra mắt tuyển Brazil khi mới 17 tuổi. Ở tuổi 42, tiền vệ người Brazil vẫn thi đấu đỉnh cao và được xem là hiện tượng đặc biệt của bóng đá nữ thế giới. Tại World Cup 2019, Formiga trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở giải đấu này.

Ghi 186 bàn sau 296 lần ra sân cho tuyển Canada, Christine Sinclair được coi là một trong những chân sút có hiệu suất ghi bàn đáng nể nhất trong làng bóng đá (tính cả nam lẫn nữ).

Abby Wambach là chân sút nổi tiếng của ĐTQG Mỹ với 184 bàn sau 255 lần ra sân. Cô đã vô địch World Cup 2015 cùng tuyển Mỹ.

Mia Hamm là tượng đài khác của bóng đá Mỹ. Không chỉ ghi được 158 bàn sau 276 lần ra sân cho tuyển Mỹ, Mia Hamm còn có tới 144 đường chuyền thành bàn cho ĐTQG trong sự nghiệp. Số đường kiến tạo nói trên của cô đến nay vẫn là một kỷ lục.

Hiện tượng của bóng đá nữ thế giới, Megan Rapinoe thời gian qua gây chú ý bởi nỗ lực đấu tranh cho sự công bằng của bóng đá nữ. Tuy nhiên, ở khía cạnh chuyên môn cô là một trong những cầu thủ nữ hay nhất đương đại. Rapinoe giành Ballon d’Or năm 2019, sau khi đưa tuyển Mỹ đến chức vô địch World Cup thứ 4 trong lịch sử. Đây đã là danh hiệu World Cup thứ 2 trong sự nghiệp của cô.

Ở vị trí số 1 chắc chắn là Marta. Dù Marta chưa một lần đăng quang tại World Cup, cô vẫn được coi là Pele của bóng đá nữ, là nữ hoàng của bóng đá thế giới. Cô 6 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của FIFA, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới, bỏ xa Birgit Prinz (3) hay Mia Hamm (2). Marta đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup (nam và nữ) với 17 bàn.

Thủ môn xinh đẹp châu Á trổ tài âm nhạc Zhao Lina, người gác đền 28 tuổi, khiến FIFA và người hâm mộ ấn tượng nhan sắc và khả năng ca hát, chơi nhạc cụ điêu luyện.

Hồng An
FIFA, Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-cau-thu-nu-hay-nhat-moi-thoi-dai-post1091252.html