Những cây đại thụ trên biên giới Nghệ An

Lặng lẽ góp sức xây dựng bản làng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới…, những người DTTS mộc mạc trên dọc tuyến biên giới Nghệ An là minh chứng về tinh thần vượt khó vươn lên, hết lòng vì cộng đồng thôn bản.

“Mình phải làm tốt thì bà con mới nghe”

Ở bản Nhãn Cù, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, ông Lô Văn Thân (dân tộc Khơ Mú, sinh năm 1957) được bà con trong thôn rất kính trọng. Với tư cách là trưởng bản, ông Thân dành nhiều tâm sức hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng người dân tuần tra, bảo vệ biên giới Ảnh: Hải Thượng

Bộ đội biên phòng Nghệ An cùng người dân tuần tra, bảo vệ biên giới Ảnh: Hải Thượng

“Bản thân tôi quan niệm mình phải làm tốt thì bà con mới nghe. Muốn vận động được nhân dân làm theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trước hết phải nói cho thành viên trong gia đình mình hiểu đã. Điều quan trọng nữa là bản thân phải nỗ lực chịu khó làm ăn, áp dụng khoa học vào sản xuất, không để gia đình mình đói ăn, đói mặc. Hiện nay, gia đình tôi phát triển chăn nuôi bò, dê, gà… trồng thêm các loại cây ăn quả. Từ khi đời sống kinh tế trong gia đình được nâng cao, tôi có thể tự tin đi tuyên truyền, vận động bà con làm theo cái hay, cái đúng mà tôi đã làm” – ông Thân chia sẻ.

Bản Nhãn Cù - nơi ông Thân sinh sống tiếp giáp với cụm bản Phà Vén, xã Noòng Hét Tảy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Từ lâu, nhân dân hai bản đã có mối quan hệ gần gũi. Trên nền tảng quan hệ truyền thống, ông Thân đã cùng với người dân bản Nhãn tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống lâu dài, bền vững với nhân dân Lào, phối hợp với trưởng bản của Lào vận động nhân dân hai bên thực hiện tốt Hiệp định, Quy chế biên giới Việt Nam – Lào. Qua mối quan hệ đoàn kết, hai bản đã cùng nhau giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh có liên quan hai bên biên giới, giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ của mỗi bên.

Chuyện ông Lầu khéo vận động

Trong nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn luôn được giữ vững nhờ có sự đóng góp không nhỏ của ông Già Vả Lầu ở bản Huồi Viêng. Tuổi đã cao nhưng ông Lầu rất tích cực trong việc phối hợp với Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thành công 3 cuộc vận động lớn trên địa bàn. Đó là: Tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ trồng cây thuốc phiện; giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và nhập tết của người Mông với tết nguyên đán của dân tộc.

Bên cạnh đó, ông Lầu còn vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các hiệp định, nghị định, Quy chế biên giới, đặc biệt là Chỉ thị 12 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham gia tự quản đường biên mốc giới, an ninh trật tự khu vực xóm bản, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hàng tuần, ông Lầu thường xuyên động viên bà con tham gia cùng lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra, phát quang bảo vệ đường biên mốc giới. Bản thân ông luôn gần gũi bà con, bám sát mọi diễn biến về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương để tham mưu cho UBND xã và Đồn Biên phòng Na Loi xử lý kịp thời các vụ việc, không để kéo dài tạo thành điểm nóng trên địa bàn.

Với sự góp sức của ông Già Vả Lầu, 10 năm qua, nhân dân bản Huồi Viêng đã đảm nhận và duy trì hoạt động có hiệu quả “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”. Đầu năm 2018, Chi hội Phụ nữ bản Huồi Viêng cũng đã ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”. Trong công tác đối ngoại nhân dân, ông Lầu đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và ký kết nghĩa giữa bản Huồi Viêng với bản Huổi Lốm (Lào) để xây dựng mối tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào. Thông qua đó, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những âm mưu xâm nhập biên trái phép, buôn lậu, mua bán ma túy qua biên giới. Đồng thời, tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc những đối tượng vi phạm chủ quyền an ninh biên giới giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Thu Hằng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-cay-dai-thu-tren-bien-gioi-nghe-an-123063.html