Những chàng trai cô gái dân tộc thiểu số dưới 10 ngàn người đỗ đại học

Theo thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh, nếu như những năm trước phải rất khó khăn trong việc tìm được những học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10 ngàn người) đỗ đại học, thì những năm gần đây, Ban tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu làm việc dễ dàng hơn nhiều. Số lượng học sinh học giỏi ngày càng tăng, trong đó không ít học sinh đỗ những trường đại học có chỉ số xét tuyển rất cao.

Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm nay, Ban tổ chức đã chọn riêng ra 9 học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người để trao thưởng.

Lê Quốc Mạnh, người dân tộc Lô Lô, tỉnh Điện Biên, Mạnh đỗ đại học Luật Hà Nội.

Lê Quốc Mạnh, người dân tộc Lô Lô, tỉnh Điện Biên, Mạnh đỗ đại học Luật Hà Nội.

Tao Thị Ón, người dân tộc Lự, tỉnh Lai Châu. Bố mẹ Ón mất sớm, phải sống cùng anh trai nên không có điều kiện đi học. Nhờ chương trình Lễ tuyên dương, Ón được học bổng 50 triệu đồng. Hiện cô là sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tao Văn Phùm, dận tộc Lự, tỉnh Lai Châu, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đinh Cao Thu Uyên, dân tộc Chứt, tỉnh Quảng Bình. Uyên đã đỗ Đại học Y Dược Huế, một trường có tiếng là lấy điểm xét tuyển cao, là cánh cổng khó vào ngay cả với học sinh được luyện lò dưới thành phố.

Quàng Văn Hải, dân tộc La Ha, tỉnh Sơn La, sinh viên Đại học Kinh Bắc – Bắc Ninh

Tạ Thị Tâm, dân tộc Lô Lô, tỉnh Sơn La, sinh viên Đại học Tây Bắc.

La Công Dũng, dân tộc Ngái, tỉnh Tuyên Quang, sinh viên Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp.

Lưu Quỳnh Anh, dân tộc Pà Thẻn, tỉnh Hà Giang, sinh viên Đại học Điện lực.

Lo Thị Nghiệp, dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An, sinh viên Đại học Vinh.

Hiện nước ta có 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, gồm: Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ.

Đây là những dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn, địa bàn cư trú tập trung đông ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của các tỉnh vùng núi cao, biên giới: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Quảng Bình…

Hoàng Mạnh Thắng - Hạnh Đỗ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/nhung-chang-trai-co-gai-dan-toc-thieu-so-duoi-10-ngan-nguoi-do-dai-hoc-1486122.tpo